Đức bí mật trả gần 50 triệu euro cho phiến quân Syria?

GD&TĐ - Hôm qua (11/11), hãng tin Telegraph dẫn nguồn từ nhật báo Tagesspiegel của Đức cho rằng chính phủ Đức đã trả hàng chục triệu euro cho lực lượng phiến quân đang chống lại chính phủ Syria.  

Lực lượng phiến quân ở Syria
Lực lượng phiến quân ở Syria

Theo báo cáo của Tagesspiegel, Thứ trưởng Ngoại giao Đức Walter Lindner cho rằng Đức đã trả hàng triệu euro cho lực lượng phiến quân Syria.

Báo cáo trên nói rằng ông Lindner đã tiết lộ Đức trả cho phiến quân không dưới 37,5 triệu euro cho việc tái thiết và hỗ trợ nhân đạo.

Tổng số, chính phủ Đức đã trả gần 49 triệu euro cho lực lượng phiến quân ở Syria – báo cáo trên cho biết thêm.

“Chính phủ không muốn nói rõ điều này vì các đối tác của bà Merkel như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không vui” – báo cáo trên cho biết.

Gần đây Đức đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Nga để đảm bảo tạo ra một sự dàn xếp hòa bình ở bên trong Syria.

Tuy nhiên, báo cáo mới về việc Đức bí mật cấp tài chính cho các nhóm phiến quân trên đây có thể gây ra vết rạn nứt giữa các nước đồng minh của chính phủ Syria, trong đó có Nga và Iran.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ