Đại dịch Covid-19 "thổi bay" ghế của ông Trump?

GD&TĐ - Tờ Washington Post nhận định, xuyên suốt cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden luôn xuất hiện với chiếc khẩu trang.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Thực tế, ông Biden bắt đầu đeo khẩu trang từ đầu năm - thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Thậm chí, dù ở nhà, ứng viên đảng Dân chủ luôn giữ khẩu trang bên mình, phòng những cuộc gặp đột xuất hoặc tiếp xúc trực tiếp với người khác. 

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với đài WPVI-TV của Philadelphia hồi tháng 4, ông Biden đã rút một chiếc khẩu trang y tế từ trong túi ra và cho người dẫn chương trình xem. Trong khi đó, tại cuộc tranh luận ở bang Ohio vào cuối tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết, nhiều chuyên gia y tế đã nói những điều trái ngược về tác dụng của việc đeo khẩu trang trong việc giảm nguy cơ bị nhiễm Covid-19.

“Tôi không đeo khẩu trang như ông ta, mỗi khi bạn thấy ông ta, ông ta đều đeo khẩu trang. Ông ta có thể nói chuyện từ khoảng cách 200 feet nếu không có nó, nhưng ông ta lại xuất hiện với cái khẩu trang lớn nhất tôi từng thấy”, Tổng thống Trump chế giễu đối thủ và lôi trong túi ra một chiếc khẩu trang.

Trái ngược hoàn toàn với đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên 77 tuổi của đảng Dân chủ luôn đeo khẩu trang bất cứ khi nào ông không đứng trên bục phát biểu. Thậm chí, ông Biden thường nhắc lại khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang.

Vừa qua, trong bài phát biểu ở Las Vegas, ông Biden nhấn mạnh: “Chúng ta có thể xoay chuyển cuộc khủng hoảng hiện nay. Chúng ta có thể kiểm soát virus và tái mở cửa hoàn toàn nền kinh tế, nếu chúng ta tôn trọng và làm theo khoa học, mở rộng xét nghiệm và truy vết, giãn cách xã hội, rửa tay, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang”.

Có thể, đối với ông Biden, khẩu trang chỉ đơn thuần là công cụ giúp hạn chế tỷ lệ lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, với vai trò là đại diện đảng Dân chủ trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, chiếc khẩu trang được coi là biểu tượng thể hiện sự đối lập về quan điểm của đảng này về dịch Covid-19 với chính sách xử lý đại dịch của chính quyền Tổng thống Trump.

Không ít lần, người đứng đầu Nhà Trắng công khai hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại Mỹ. Ông Trump cũng “thẳng thừng” bác bỏ những khuyến cáo của các nhà khoa học, bao gồm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. 

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden thường thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khuyến cáo đeo khẩu trang của các chuyên gia y tế. Ứng viên 77 tuổi từng khẳng định trong một hoạt động tiếp xúc cử tri tại Michigan: “Đeo khẩu trang hay không thực sự không phản ánh việc bạn mạnh mẽ như thế nào. Đó là một nghĩa vụ mà bạn phải làm”. 

Qua đó, nhiều ý kiến cho rằng, có thể thấy, việc ông Biden thường xuyên đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng là nhằm đảm bảo sức khỏe. Hành động này cũng đồng thời “nhắn nhủ” rằng, chính quyền dưới thời đảng Dân chủ cam kết sẽ ưu tiên vấn đề kiểm soát đại dịch với những hành động thiết thực.

Trong đó, bao gồm việc kêu gọi người dân tuân thủ các khuyến cáo y tế để hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.