Trẻ từ 6 tuổi tại Pháp buộc phải đeo khẩu trang trong lớp

GD&TĐ - Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố, trẻ em từ 6 tuổi trở lên sẽ phải đeo khẩu trang trong lớp học.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer trò chuyện với một học sinh trong chuyến thăm tới một ngôi trường nước này.
Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer trò chuyện với một học sinh trong chuyến thăm tới một ngôi trường nước này.

Mới đây, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, việc bắt buộc sử dụng khẩu trang đang được mở rộng đối với học sinh tiểu học, theo lời khuyên của các quan chức y tế công cộng. Hiện tại, chỉ trẻ em trên 11 tuổi tại Pháp phải đeo khẩu trang khi đến trường.

Vừa qua, Pháp bắt đầu phong tỏa toàn quốc một tháng, với nỗ lực bảo vệ dịch vụ y tế không quá tải. Tới nay, có 60% giường chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện nước này dành cho bệnh nhân mắc Covid-19, gấp đôi tỷ lệ của 15 ngày trước.

Quyết định phong tỏa tại Pháp đồng nghĩa với việc tất cả cơ sở kinh doanh không thiết yếu, bao gồm quán bar và nhà hàng, sẽ đóng cửa. Các cuộc tụ tập riêng sẽ bị cấm. Trong khi đó, các trường đại học nước này được yêu cầu cung cấp khóa học trực tuyến.

Tuy nhiên, khác với đợt phong tỏa trước, các dịch vụ công cộng và trường học tại Pháp sẽ vẫn mở cửa. Thủ tướng Castex cho biết, phụ huynh đưa trẻ đến trường sẽ cần giấy chứng nhận.

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời nhấn mạnh, theo ý kiến của hội đồng y tế công cộng cấp cao, việc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng cho học sinh tiểu học từ 6 tuổi.

“Giống như tất cả các dịch vụ công lớn của chúng tôi, giáo dục quốc gia phải tiếp tục hoạt động. Các trường mầm non, tổ chức giáo dục, cao đẳng, trung học sẽ vẫn mở. Đối với lĩnh vực ngoại khóa cũng vậy.

Tôi biết rằng, đội ngũ giáo viên và tất cả nhân viên giáo dục sẽ có mặt ở đó… Quy trình sức khỏe sẽ được điều chỉnh và củng cố để bảo đảm sẽ bảo vệ tất cả: Trẻ em, giáo viên, phụ huynh”, ông Castex cho hay.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...