Cuộc tập trận Indra -2019 bắt đầu phần diễn tập trên biển ở Ấn Độ

GD&TĐ - Phần diễn tập trên biển của cuộc tập trận Indra-2019, tham gia trong đó là đội tàu Hạm đội Baltic, được bắt đầu từ cảng Marmagao của Ấn Độ, đại diện Hạm đội Baltic Roman Martov trả lời với các phóng viên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một đội tàu của Hạm đội Baltic bao gồm tàu tuần tra “Yaroslav Anh minh”, tàu kéo biển Viktor Konetsky và tàu chở dầu Yelnya, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của một chuyến đi dài, rời bến cảng quân sự Baltiysk vào ngày 1 tháng 10 và tiến về Ấn Độ Dương.

Trên tàu chiến và các tàu của đội biệt kích là những nhóm chống khủng bố từ thủy quân lục chiến Hạm đội Baltic. Ngoài ra, “Yaroslav Anh minh” chở theo máy bay trực thăng Ka-27 trên boong tàu.

"Hôm nay tại cảng Marmagao đã diễn ra buổi lễ khai mạc long trọng cho phần diễn tập trên biển của cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Ấn Độ Indra-2019. Sự kiện này có sự tham gia của đại diện lãnh đạo từ cả hai phía. Đây là lần đầu tiên đội tàu chiến của Hạm đội Baltic tham gia diễn tập trên biển trong cuộc tập trận", ông Martov nói.

Ông lưu ý rằng phần diễn tập trên biển của cuộc tập trận Indra-2019 đang được tổ chức từ ngày 10 đến 19 tháng 12 và bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn ven biển diễn ra tại cảng Marmagao của Ấn Độ và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 12. Giai đoạn trên biển của các cuộc diễn tập chung sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 12 tại Ấn Độ Dương.

Theo lời ông Martov, kế hoạch tiến hành phần diễn tập biển của cuộc tập trận hôm thứ Tư đem lại cho hai bên cuộc thảo luận, các chuyến thăm lẫn nhau của các thành viên trên tàu Nga và Ấn Độ cũng như một buổi đón tiếp chính thức trên tàu của lực lượng hải quân Cộng hòa Ấn Độ. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.