Chủ tịch Kim Jong-un có thể sắp sang Trung Quốc

GD&TĐ - Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Triều Tiên gần đây đã tới thăm thành phố Đại Liên của Trung Quốc – một số nguồn tin cho biết hôm qua (5/3) giữa lúc có những suy đoán rằng Chủ tịch Kim Jong-un có thể sớm có một thượng đỉnh khác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải)
Chủ tịch Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải)

Thứ trưởng Ngoại giao Ri Gil-song đã thăm Bắc Kinh vào thứ 5 tuần trước khi các cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày với Chủ tịch Kim và Tổng thống Donald Trump diễn ra ở Hà Nội.

Sau đó ông bất ngờ đi tới Đại Liên vào ngày hôm sau – các nguồn tin cho biết.

“Đáng chú ý là Thứ trưởng Ri bất ngờ đi tới Đại Liên sau chuyến thăm Bắc Kinh” – điều này thật bất thường” – một nguồn tin cho hay.

Đại Liên là một thành phố cảng khá gần với bán đảo Triều Tiên, đây là nơi Chủ tịch Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau hồi tháng 5 năm ngoái – vài tuần trước khi diễn ra thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên tại Singapore.

Trên đường từ Hà Nội trở về Bình Nhưỡng, Chủ tịch Kim đã đi qua Trung Quốc nhưng không dừng lại ở Bắc Kinh.

Chủ tịch Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có 4 cuộc hội đàm trực tiếp trong năm 2018.

Nếu được sắp xếp, thượng đỉnh lần thứ 5 này dự kiến sẽ diễn rau sau ngày 13/3, khi các cuộc họp của Hội nghị cố vấn chính trị Nhân dân Trung Quốc và Đại hội nhân dân Quốc gia kết thúc.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có chuyến thăm châu Âu vào ngày 22/3.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ