Cháy dữ dội tại Trường quân sự hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga, 100 người phải sơ tán

GD&TĐ - Hơn 100 người được đi sơ tán sau khi một ký túc xá ở một trong những trường quân sự lâu đời nhất Nga do Bộ Quốc phòng điều hành bị cháy. Vụ hỏa hoạn khiến mái nhà bị sập một phần.

Hỏa hoạn tại Đại học Quân sự Nga.
Hỏa hoạn tại Đại học Quân sự Nga.

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại Đại học Quân sự của Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay (24/9). Ngọn lửa lan rộng khoảng 1.000 mét vuông và leo lên tầng 3 của ký túc xá – hãng tin TASS dẫn lời lực lượng cứu hỏa. Nguồn tin này cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi một phần của mái nhà khiến nó bị sập một phần.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, không có người thương vong trong vụ hỏa hoạn trên tuy nỗ lực dập tắt ngọn lửa bị khói và các cấu trúc gỗ cháy nhanh cản trở.

Trường Đại học Quân Sự của Bộ Quốc phòng Nga nằm ở trung tâm của Moscow, cách Điện Kremlin 3,3 km và được xem là trung tâm khoa học và giáo dục hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ