Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị tên lửa tấn công

GD&TĐ - Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq đã bị 3 tên lửa cỡ nòng 107mm tấn công.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vài giờ trước, căn cứ quân sự Taji của Mỹ, nằm trên lãnh thổ Iraq, đã bị tấn công bởi 3 tên lửa cỡ nòng 107 mm. Theo một số nguồn tin, các tên lửa này thuộc sở hữu của Iran.

Đại diện của bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Iraq vẫn chưa đưa ra những công bố chính thức về những thiệt hại tại căn cứ này.

Theo các chuyên gia, căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq hoàn toàn có thể bị Lực lượng Huy động Quốc gia tấn công vì lực lượng này có những tên lửa như vậy trong kho vũ khí.

Tên lửa được xác định là do Iran sản xuất, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ban đầu có thông tin rằng hung thủ gây ra sự việc là các chiến binh nhóm khủng bố IS, tuy nhiên, sau đó, thông tin này đã bị bác bỏ.

Được biết, đây là một trong những cuộc tấn công đầu tiên vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ