EU chấp thuận hoãn Brexit lần thứ 3

GD&TĐ - Người đứng đầu Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý phê duyệt yêu cầu của Anh về việc kéo dài quá trình Brexit thêm 3 tháng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, theo kế hoạch, Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3/2019, hai năm sau khi có thông báo bằng văn bản. Tuy nhiên, các đại biểu của Hạ viện Anh đã 3 lần từ chối việc thảo luận về các điều kiện Brexit đạt được giữa Brussels và chính phủ do Thủ tướng Theresa May đứng đầu.

Hiện tại, Brexit đã được hoãn đến ngày 31/1/2020, hãng thông tấn TASS cho biết.

EU đã đồng ý hoãn Brexit, đầu tiên là đến khoảng tháng 5/2019, sau đó đến ngày 31/10/2019. Thủ tướng Anh Theresa May đã phải từ chức do không thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc.

Thủ tướng mới, ông Vladimir Johnson khẳng định rằng Anh nên rút khỏi EU vào ngày 31/10/2019 dù có hoặc không có các thỏa thuận. Tuy nhiên, vào ngày 19/10 vừa qua, ông đã buộc phải gửi thư tới Hội đồng châu Âu về việc kéo dài quá trình Brexit đến ngày 31/1/2020 do một đạo luật được Quốc hội Anh thông qua. 

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.