Thay đổi giờ thi đấu trận Indonesia - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay trước giờ bóng lăn, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bất ngờ ra thông báo thay đổi giờ thi đấu trận Indonesia gặp Campuchia.

Trận Indonesia gặp Campuchia diễn ra lúc 16h30 hôm nay 23/12.
Trận Indonesia gặp Campuchia diễn ra lúc 16h30 hôm nay 23/12.

Sau 1 ngày tạm nghỉ, AFF Cup 2022 sẽ trở lại trong ngày 23/12 với các cặp đấu ở bảng A. Đội tuyển Indonesia sẽ tiếp đón Campuchia trên sân vận động Bung Karno. Thầy trò HLV Shin Tae Yong được đánh giá cao hơn và đặt mục tiêu bỏ túi 3 điểm để có cơ hội góp mặt ở vòng bán kết.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bất ngờ thông báo thay đổi giờ thi đấu trận đấu rất đáng xem này. Theo đó, thay vì diễn ra vào lúc 19h30 như công bố ban đầu, trận đấu giữa Indonesia và Campuchia ở AFF Cup 2022 sẽ được đẩy lên diễn ra sớm hơn vào lúc 16h30 ngày hôm nay 23/12.

Việc Indonesia bất ngờ thay đổi giờ thi đấu gây khó khăn đến quá trình chuẩn bị của đội khách Campuchia, cũng như việc phát sóng của các nhà đài nắm giữ bản quyền AFF Cup 2022 tại Đông Nam Á.

Được biết, khung giờ 16h30 cũng tiếp tục được giữ đến khi Indonesia tiếp đón Thái Lan ở lượt trận thứ 4 hôm 29/12. Trong khi các trận còn lại tại AFF Cup 2022 diễn ra vào hai khung giờ là 17h và 19h30.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính quyền Indonesia muốn tổ chức các trận đấu sớm nhằm ngăn chặn một thảm kịch như tại Kanjuruhan, nhất là khi sân Bung Karno có sức chứa lớn.

So với Indonesia, lực lượng của Campuchia kém hơn đối thủ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi vào khả năng tạo bất ngờ của "những chiến binh Angkor" tại lượt trận thứ 2.

Tại AFF Cup 2022, HLV Shin Tae Yong không có sự phục vụ của Elkan Baggott và Sandy Walsh. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn có trong tay nhiều nhân tố chủ chốt từng đoạt giải Á quân AFF Cup 2021 là Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaeman hay Egy Maulana.

Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia ở bảng A AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào 16h30 ngày 23/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.