Tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - Sáng 13/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng có buổi làm việc tại Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng lắng nghe ý kiến chia sẻ từ đại diện Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng lắng nghe ý kiến chia sẻ từ đại diện Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp cho biết, tiền thân của công ty là NXB Lao động xã hội được thành lập năm 1999, trực thuộc Bộ Lao động, thương binh và Xã hội thực hiện việc in, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội.

Năm 2003, NXB sáp nhập với Công ty In Lao động xã hội thành NXB Lao động xã hội là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Tới tháng 12/2014, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội quyết định chuyển đổi NXB thành Công ty TNHH MTV NXB Lao động xã hội do Nhà nước làm chủ sở hữu và chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên kể từ ngày 22/6/2015.

Ngày 5/8/2020, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội tổ chức lại công ty TNHH MTV NXB Lao động xã hội xóa bỏ chức năng chính xuất bản và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Công ty).

1.jpg
Đại diện Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Bộ GD&ĐT trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Công ty chuyên kinh doanh: Tư vấn, xuất nhập khẩu thiết bị, dụng cụ giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ in/phát hành sách, báo, tạp chí và các xuất bản phẩm khác; vật tư thiết bị về xuất bản, in phát hành; trang thiết bị y tế; cho thuê văn phòng, nhà xưởng và một số ngành nghề hợp pháp khác...

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Công ty thu gọn sản xuất và đẩy mạnh cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng. Đồng thời duy trì hoạt động trong lĩnh vực in, chú trọng đạt hiệu quả về chất, tạo nguồn thu cho đơn vị để giải quyết một số khó khăn trước mắt, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người lao động, tạo sự đồng thuận cao và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên từ năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc liên tục sụt giảm. Xí nghiệp Thiết bị lao động xã hội còn nợ thuế, nợ ngân hàng. Năm 2017, Xí nghiệp Thiết bị lao động xã hội và Trung tâm sách Lao động xã hội không còn khả năng trả nợ nên đã ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2018 đến nay, dù Công ty chỉ còn hoạt động ở lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, cho thuê mặt bằng nhưng đã có nhiều khởi sắc, người lao động đã có công ăn việc làm ổn định, đời sống được cải thiện. Công ty cũng đã trả được một phần khoản nợ thuế, nợ BHXH, nợ ngân hàng tồn đọng từ những năm 2015-2016.

Cần giải pháp tháo gỡ

3.jpg
Các đại biểu dự họp cùng bàn các giải pháp lâu dài để tháo gỡ khó khăn cho công ty.

Để giải quyết bớt khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong tình hình mới, ông Nguyễn Hùng Sơn kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét, chấp thuận cho phép đơn vị được cải tạo, sửa chữa, tận dụng một số diện tích kho xưởng sử dụng đã lâu, xuống cấp để khai thác, cho thuê nhằm tạo nguồn thu duy trì sản xuất kinh doanh;

Khôi phục hoạt động của Trung tâm sách Lao động xã hội và nâng cấp Xí nghiệp In Lao động xã hội theo hướng góp vốn thành công ty cổ phần hoặc nâng cấp thành công ty con hạch toán độc lập toàn phần do công ty mẹ (Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp) đầu tư 100% vốn để mở rộng quy mô phát triển, từng bước tăng lợi nhuận nhằm trả các khoản nợ theo cam kết.

"Kính mong cấp trên cho phép Công ty đăng ký thêm một số ngành nghề kinh doanh mới theo nhu cầu thị trường để mở rộng quy mô. Kiến nghị để BHXH TP Hà Nội miễn giảm lãi, khoanh nợ tiền BHXH (nợ cũ) vì đơn vị không có khả năng tạo được nguồn này do phải trả nợ BHXH, ngân hàng, thuế VAT và các khoản nộp ngân sách Nhà nước. Tạo điều kiện liên kết với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT để làm đơn vị phân phối hoặc in ấn tài liệu", ông Nguyễn Hùng Sơn trao đổi.

Ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Công ty cũng như chia sẻ những khó khăn đang gặp phải trong quá trình hoạt động, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, theo chủ trương của Đảng, Công ty sẽ về trực thuộc Bộ GD&ĐT nên cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết liên quan. Về công tác đảng đang chờ hướng dẫn để chuyển sinh hoạt đảng, Công ty cần rà soát hồ sơ đảng viên một cách chặt chẽ.

Sau khi nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đưa ra một số ý kiến mang tính gợi mở. Công ty cần làm báo cáo toàn diện trong đó lồng vào các đề xuất cụ thể về mặt giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của mình. Đồng thời phối hợp với các cục/vụ có liên quan để thống nhất trước khi trình lãnh đạo Bộ GD&ĐT xem xét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ