Thanh Hóa: Thí sinh có thể đạt điểm cao ở các môn tổ hợp

GD&TĐ - Sáng 8/7, sau khi kết thúc bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN), nhiều thí sinh Thanh Hóa bày tỏ kỳ vọng đạt điểm cao, bởi đề thi Hóa học, Vật lý, Sinh học năm nay có sự phân loại học sinh. Còn bài thi Khoa học xã hội (KHXH) vừa sức, có thể lấy điểm cao.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh phấn khởi

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ tại các điểm thi, như: Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa), Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa)… kết thúc buổi thi, thí sinh ra về trong tâm trạng phấn khởi. Hầu hết các em đều nhận định đề thi năm nay vừa sức, không quá khó.

Với các môn KHTN (Hóa học, Vật lý, Sinh học), nhiều thí sinh cho rằng, đề thi cơ bản sát với chương trình học, dễ lấy điểm khá, nhưng tất cả đề thi đều có sự phân loại học sinh. Còn với bài thi KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD) không khó, có thể lấy được điểm tuyệt đối.

Sau buổi thi, thí sinh Cao Hà My, học sinh lớp 12, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Sáng nay em làm bài cũng đạt kết quả khá khả quan. Tuy nhiên, em đăng ký thi khối D, nên chiều nay, sẽ tập trung làm bài thi cho môn Tiếng Anh thật tốt để lấy điểm xét vào trường Đại học mà em đã lựa chọn”.

Cao Hà My, học sinh lớp 12, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa được mẹ đón sau khi kết thúc buổi thi sáng 8/7.

Cao Hà My, học sinh lớp 12, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa được mẹ đón sau khi kết thúc buổi thi sáng 8/7.

Hà My cũng cho hay, buổi sáng nay em làm bài thi các môn tổ hợp Khoa học xã hội và giải quyết được khoảng 70% - 80% câu hỏi trong bộ đề.

Bạn Dương Hồ Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A1 chuyên Anh (Trường THPT chuyên Lam Sơn), Thanh Hóa cho hay, đề các môn tổ hợp Khoa học xã hội năm nay tương đối dễ.

“Em làm bài thi các môn Lịch sử, Địa lý đều cảm thấy thoải mái tư tưởng. Có thể, hai môn này em sẽ đạt 8 điểm trở lên, còn môn GDCD thì điểm sẽ cao hơn. Đối với môn GDCD, em nghĩ nhiều bạn có thể lấy được điểm tuyệt đối, nếu chịu khó ôn tập”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Các môn tổ hợp dễ có điểm tuyệt đối

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa, em Trần Lê Nam Sơn, cho biết: “Với các bạn không theo khối, đề thi Hóa, Lý, Sinh có thể dễ dàng đạt 7- 8 điểm. Phần lý thuyết là khá dễ. Riêng đề Lý khá dài, nhiều câu hỏi có sự tính toán cao, dữ liệu đề cho dài, những thí sinh nào tính toán quen, làm nhiều mới có thể hoàn thành được bài thi kịp thời gian. Với những câu cuối ở các môn đều có sự phân loại học sinh rõ rệt. Với bài làm của mình em có thể đạt trên 9 điểm môn Hóa”.

Thí sinh phấn khởi rời phòng thi buổi sáng 8/7 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Thí sinh phấn khởi rời phòng thi buổi sáng 8/7 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Với đề thi môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho biết, đề mở, đọc dễ hiểu, ngoài thuộc bài thì hiểu thêm kiến thức thời sự xã hội là có thể làm tốt các câu hỏi, nhiều câu dễ kiếm điểm.

Em Nguyễn Khánh Huyền, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa nhận xét: “Em theo học khối C, nên đề thi môn Lịch sử với em không quá khó. Em hy vọng mình sẽ được trên 8 điểm ở bài thi này”.

Còn môn thi Địa lý, học sinh có thể dựa theo cuốn Atlat để dễ dàng kiếm điểm trung bình. Với những học sinh có kiến thức vững hơn thì khả năng lấy điểm 7, điểm 8 là rất cao.

Đề thi môn GDCD, nhiều thí sinh thi tổ hợp KHXH đánh giá là dễ nhất trong 3 môn. Đề bài khá phù hợp với kiến thức của các em. Em Phạm Ngọc Hưng, thí sinh thi tại điểm Trường THPT Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa, cho biết: Đề thi môn GDCD năm nay dễ ghi điểm. Đề ra sát với thực tiễn hiện nay. Với đề thi này, Ngọc Hưng tự tin mình sẽ được 8 đến 9 điểm.

Chiều nay (8/7), các thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ. Đây cũng là môn thi cuối cùng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Báo cáo nhanh tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá buổi thi thứ 3 (các bài thi tổ hợp, sáng 8/7), cho thấy: Bài thi Khoa học tự nhiên tại 74 Điểm thi, có 9.467 thí sinh đăng ký dự thi, tại 431 phòng thi. Số lượt thí sinh dự thi là 27.747 lượt; tỷ lệ lượt % thí sinh dự thi: 99,42%. Có 161 lượt thí sinh vắng thi.

Bài thi Khoa học xã hội tại 74, có 27.865 thí sinh đăng ký dự thi ở 1.194 phòng thi. Số lượt thí sinh dự thi là 78.472 lượt (đạt tỷ lệ 99.41%). Có 469 lượt thí sinh vắng thi.

Trong buổi sáng nay, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã bố trí 1 phòng thi riêng cho 1 thí sinh dự thi do mắc dịch Covid-19 tại Điểm thi THPT Hậu Lộc 1. Buổi thi sáng nay ở Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa không có bất thường xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ