Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" vào đề Ngữ văn thi lớp 10 ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Sáng 17/6, hơn 40.000  thí sinh (TS) tại Thanh Hóa đã bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ trên 99.50%.

Em Lê Trọng Lộc (Trường THCS Nhữ Bá Sỹ) trao đổi với bạn sau giờ làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Em Lê Trọng Lộc (Trường THCS Nhữ Bá Sỹ) trao đổi với bạn sau giờ làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Sáng 17/6, tại Hội đồng thi Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), nơi có 699 TS đăng ký dự thi (ĐKDT) vào lớp 10 trở nên náo nhiệt. Nhiều phụ huynh chực chờ cả buổi quanh khu vực gần cổng trường với hy vọng con, em mình sẽ làm bài thật tốt môn Ngữ văn.

Cô Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng cho biết, tổng số TS tham gia dự thi môn Ngữ văn tại nhà trường là 699 em, đạt tỷ lệ 100% và không có TS nào vi phạm quy chế thi.

“Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng cho TS dự thi. Ngoài ra, nhà trường cũng chuẩn bị nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, cô Hương chia sẻ.

Thí sinh rời phòng thi tại Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Thí sinh rời phòng thi tại Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Sau thời gian 120 phút làm bài thi, nhiều TS bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực thi với cảm xúc khác nhau. Không giấu niềm vui với bài thi môn Ngữ văn, em Lê Trọng Lộc (Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hóa) hồ hởi chia sẻ: “Em thấy đề thi Ngữ văn năm nay khá vừa sức với học sinh. Với đề thi này, em có thể tự tin đạt trên điểm 8”.

Không quá hài lòng với bài thi sáng nay của mình, nhưng Nguyễn Khánh Linh (Trường THCS Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa) cũng tự tin có thể giành được điểm trên điểm 7. Theo Khánh Linh, đề thi Ngữ văn khó nhất là câu 5 điểm phần 2, với tác phẩm “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận.

Báo cáo nhanh từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho thấy, sáng nay toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 40.400 TS dự thi trong tổng số hơn 40.600 TS ĐKDT, đạt tỷ lệ trên 99.50%. Số TS vắng mặt là 201.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên ở Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên ở Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Trong buổi thi sáng nay có 2 TS vi phạm quy chế thi. Trong đó, 1 trường hợp tại Hội đồng thi Trường THPT Nga Sơn (Nga Sơn, Thanh Hóa) do sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

Trường hợp TS vi phạm còn lại tại Hội đồng thi Trường THPT Hoàng Lệ Kha (Hà Trung, Thanh Hóa) do sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Về tình hình cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi và an ninh – trật tự tại các hội đồng thi đều đảm bảo.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Thanh Hóa được tổ chức với 86 hội đồng thi, với tổng số phòng thi là 1.714. Để bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi và giúp TS có thể dự thi tốt, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ cho kỳ thi.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được các điểm thi quan tâm thực hiện bảo đảm theo yêu cầu và sát với thực tiễn từng địa phương.

Để hỗ trợ các sĩ tử tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phát động chương trình “Tiếp sức mùa thi”, với sự tham gia của hơn 2.800 tình nguyện viên.

Theo lịch thi, sáng 17/6, TS sẽ thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều 17/6 thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Sáng 18/6, TS thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ