Thanh Hóa: Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

GD&TĐ - Sáng nay (18/6), hơn 40.000 thí sinh (TS) tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành bài thi môn Toán. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi năm nay.

Thí sinh rời phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa).
Thí sinh rời phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa).

Tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), không khí bên ngoài khu vực thi đan xen nhiều cảm xúc. Dưới thời tiết nắng nóng, một số phụ huynh đành ngồi vạ vật dưới những tán cây thấp thỏm lo lắng cho con, em mình.

Đợi con phía bên ngoài cổng trường, chị Lê Thị Khánh (45 tuổi, TP Thanh Hóa) không khỏi lo âu xen lẫn hy vọng. Bởi Toán là một trong những môn sở trường của con trai chị ở kỳ “vượt vũ môn” này.

“Sau buổi thi chiều qua, thấy con không được vui vẻ nên tôi cũng động viên, khích lệ tinh thần. Hy vọng với môn Toán sở trường hôm nay, con sẽ làm thật tốt”, chị Khánh chia sẻ.

Rời phòng thi môn cuối trong tâm trạng khá thoải mái, em Trần Đình Vinh (Trường THCS Quang Trung, TP Thanh Hóa) hồ hởi chia sẻ: “Đề Toán thi tuyển vào lớp 10 năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa và phù hợp với thí sinh. Với đề thi này, em có chút nuối tiếc ở ý 3 của câu hỏi 4.  Em tự tin sẽ giành trên điểm 7”.

Trong khi đó, em Phạm Văn Thắng (Trường THCS Lý Tự Trọng) cho hay: “Đề thi Toán năm nay khá khó, nhưng em làm bài ổn. Kết thúc ba môn thi vào lớp 10, em hơi chút tiếc nuối ở bài thi môn Ngữ văn, còn lại em khá hài lòng với bài làm của mình”.

Em Trần Đình Vinh (Trường THCS Quang Trung, TP Thanh Hóa) và mẹ trong ngày thi cuối cùng.
Em Trần Đình Vinh (Trường THCS Quang Trung, TP Thanh Hóa) và mẹ trong ngày thi cuối cùng.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), theo thầy Nguyễn Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, có 640 dự thi trên 640 TS đăng ký dự thi và không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Báo cáo nhanh từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho thấy, sáng nay toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 40.400 thí sinh dự thi môn Toán, đạt tỷ lệ 99,46%. Tổng số em vắng mặt là 220 và có một trường hợp vi phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quan Hóa do sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Thanh Hóa được tổ chức với 86 Hội đồng thi, số phòng thi là 1.714. Tổng số cán bộ giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại các Hội đồng thi là 5.500 người, bao gồm cán bộ thanh tra, công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ.

Tổng số thí sinh tham gia dự thi là 40.419, đạt tỷ lệ 99,46%. Trong 3 buổi thi ghi nhận 3 trường hợp vi phạm quy chế thi tại các Hội đồng thi Trường THPT Nga Sơn, Trường THPT Hoàng Lệ Kha (Hà Trung) và Trường THPT Quan Hóa (Quan Hóa). Công tác coi thi, an ninh – trật tự đảm bảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ