Đề Toán thi vào lớp 10 THPT ở Thanh Hóa được phân hóa rõ từ điểm 6 trở lên

GD&TĐ - Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề Toán thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Thanh Hóa đảm bảo về mặt cấu trúc theo chương trình THCS hiện hành. Đặc biệt, đề có độ phân hóa rõ từ điểm 6 trở lên.

Thí sinh rời phòng thi môn thi Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa).
Thí sinh rời phòng thi môn thi Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa).

Sáng 18/6, hơn 40.000 thí sinh (TS) tại Thanh Hóa đã hoàn thành môn Toán. Đây cũng là môn thi cuối cùng ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2022-2023.

Ngay sau khi TS hoàn thành bài thi môn Toán, nhiều giáo viên (GV) bộ môn đã có nnhận định ban đầu về đề thi năm nay.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, thầy Nguyễn Đình Thanh, GV môn Toán (Trường THPT chuyên Lam Sơn) nhận định: Đề thi bám sát chương trình Toán THCS hiện hành, cấu trúc đề thi quen thuộc đối với học sinh.

“Với kiến thức, kỹ năng cơ bản, TS có thể đạt được điểm 6 (làm được Câu I, Câu II, Câu III.1, Câu IV.1). Học sinh có lực học khá, siêng làm bài tập có thể đạt đến điểm 7,5. Học sinh nắm chắc kiến thức, kỹ năng và tư duy tốt có thể đạt điểm 9.

Tuy nhiên để đạt được điểm 10 phải là học sinh xuất sắc, trình bày cẩn thận và từng trải qua kỳ thi học sinh giỏi ở lớp 9”.

Nữ sinh Đặng Tâm An tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ nhận định đề thi năm nay có độ phân hóa rõ rệt.
Nữ sinh Đặng Tâm An tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ nhận định đề thi năm nay có độ phân hóa rõ rệt.

Theo thầy Thanh, đề thi Toán năm nay có sự phân hóa cao từ điểm 6 đến điểm 10, phù hợp với kỳ thi tuyển sinh cho các trường THPT với nhiều vùng miền ở Thanh Hóa.

Cô Lê Thị Thủy, GV Toán, Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) cũng nhận định đề Toán thi tuyển vào lớp 10 THPT năm nay đảm bảo về mặt cấu trúc theo chương trình Toán bậc THCS nhưng có độ phân hóa tốt hơn so với đề thi năm ngoái.

“Độ phân hóa rõ nhất ở đề thi này là từ điểm 7. Với HS nắm vững kiến thức cơ bản có thể đạt được trên điểm 7”, cô Thủy chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Thanh Hóa được tổ chức với 86 Hội đồng thi, số phòng thi là 1.714. Tổng số cán bộ giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại các Hội đồng thi là 5.500 người, bao gồm cả cán bộ thanh tra, công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ.

Tổng số TS tham gia dự thi là 40.419, đạt tỷ lệ 99,46%. Trong 3 buổi thi ghi nhận 3 trường hợp vi phạm quy chế thi tại các Hội đồng thi Trường THPT Nga Sơn, Trường THPT Hoàng Lệ Kha (Hà Trung) và Trường THPT Quan Hóa (Quan Hóa). Công tác coi thi, an ninh – trật tự đảm bảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran khiến Mỹ lo ngại

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ lo ngại về các cuộc tập trận của Iran, mặc dù bản thân Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu".

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.