Thanh Hóa kỷ niệm 60 năm đón đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

GD&TĐ -Tối 28/10, tại cảng Lạch Hới (phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày nhân dân Thanh Hóa đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng công trình Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến (Sầm Sơn- Thanh Hóa) vào tối 28/10. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng công trình Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến (Sầm Sơn- Thanh Hóa) vào tối 28/10. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cựu học sinh miền Nam trưởng thành trên đất Bắc…

Cách đây 60 năm, tại bến Sầm Sơn (nay là cảng Lạch Hới), nhân dân Sầm Sơn đã vinh dự được giao nhiệm vụ đón tiếp cán bộ, bộ đội, học sinh, sinh viên, đồng bào miền Nam tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Genève 1954. 

Trong 7 đợt (từ ngày 15/10/1954 đến 1/5/1955), nhân dân Sầm Sơn và nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã đón tiếp, chăm sóc ân cần 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra miền Bắc. 

Sự chăm sóc, đùm bọc của nhân dân Thanh Hóa đối với cán bộ, bộ đội, học sinh, sinh viên miền Nam thể hiện nghĩa tình Nam - Bắc sâu đậm và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng bào miền Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động phát biểu: "Khi đất nước ta tạm thời chia cắt thành hai miền, bộ đội, cán bộ miền Nam phải tập kết ra Bắc. Cùng với một số địa phương khác, Sầm Sơn (Thanh Hóa) có vinh dự là địa điểm chính được đón tiếp đầu tiên cán bộ, chiến sĩ, học sinh và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. 

Trong những ngày ấy, sau 9 năm kháng chiến gian khổ và ác liệt, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân miền Bắc nói chung và của đồng bào Sầm Sơn (Thanh Hóa) nói riêng còn hết sức khó khăn. 

Nhưng, nhân dân Sầm Sơn, nhân dân miền Bắc đã chuẩn bị chu đáo những điều kiện tốt nhất để đón tiếp cán bộ, chiến sĩ, học sinh cùng nhiều gia đình cách mạng miền Nam tập kết. 

Những cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ngày ấy, 60 năm qua đã tham gia và có nhiều cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc, sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, tiếp tục đóng góp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay…".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần cách mạng trong thời kỳ đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe, sự quan tâm đặc biệt đến hàng triệu gia đình có con em, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc và ở lại quê hương chiến đấu cho đến ngày thống nhất đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm này, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, hiện đang sinh sống, làm việc, nghỉ hưu tại Thanh Hóa; chiếu các bộ phim tài liệu lịch sử về sự kiện đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; khởi công xây dựng công trình Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến…