Thanh Hóa: Cháy nhà dân, 3 người thương vong

GD&TĐ - Vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà của người dân ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã cướp đi sinh mạng người bố và một con nhỏ mới 37 tháng tuổi. Còn bé gái 7 tuổi bị bỏng rất nặng, đang được chữa trị tại bệnh viện.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng nay (10/1), thông tin từ UBND phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, một vụ cháy nhà dân ở phố Xuân Nguyên (phường Nguyên Bình) đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/1, tại ngôi nhà của gia đình chị Hoàng Thị Hoà, ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra hỏa hoạn.

Ông Lê Huy Dương - Chủ tịch phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn xác nhận với báo chí vụ việc trên và cho biết, thời điểm xảy ra hoả hoạn trong nhà có 3 người, gồm: anh Lê Trọng C. (SN 1982) và 2 con nhỏ của anh C. Trong đó, một bé gái 7 tuổi và một cháu mới 37 tháng tuổi.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Lê Trọng C. đã được đưa đi bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Còn 2 con nhỏ của anh C. được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, nên sáng 9/1, anh Lê Trọng C. đã không qua khỏi.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mặc dù được các y, bác sĩ ở đây nỗ lực cứu chữa, nhưng trưa ngày 9/1, cháu bé 37 tháng cũng không qua khỏi. Hiện, bé gái 7 tuổi đang được cấp cứu tại viện Nhi Thanh Hoá, với tỷ lệ bỏng nặng.

Cũng trong sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bé gái 7 tuổi, con của anh C. bị bỏng rất nặng. Các y, bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực chữa trị cho cháu bé.

Sau khi anh C. và con gái qua đời do cháy nhà, người dân, chính quyền địa phương đã hỗ trợ một phần kinh phí để lo hậu sự cho người xấu số. Ảnh: Người dân cung cấp.
Sau khi anh C. và con gái qua đời do cháy nhà, người dân, chính quyền địa phương đã hỗ trợ một phần kinh phí để lo hậu sự cho người xấu số. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo chính quyền địa phương, gia đình chị Hoà thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Ngoài việc chia sẻ, động viên tinh thần, các đơn vị chức năng ở thị xã Nghi Sơn và phường Nguyên Bình đã hỗ trợ gia đình chị Hòa khoảng 28 triệu đồng. Người dân địa phương cũng quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân 23,5 triệu đồng.

Được biết, vợ chồng anh Lê Trọng C. và chị Hoàng Thị Hoà có 3 con. Thời điểm xảy ra hoả hoạn chị Hoà không có mặt ở nhà.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy gây chết người thương tâm này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).