Ngành Giáo dục Điện Biên hỗ trợ 20 triệu đồng cho thầy giáo bị cháy nhà

GD&TĐ - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa trao 20 triệu đồng hỗ trợ một thầy giáo không may bị cháy nhà, nhằm động viên và giúp gia đình khắc phục khó khăn.

Bà Lò Thị Thời (thứ 4 bên trái) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên trao tiền hỗ trợ cho gia đình thầy giáo Lò Văn Lan. Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên.
Bà Lò Thị Thời (thứ 4 bên trái) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên trao tiền hỗ trợ cho gia đình thầy giáo Lò Văn Lan. Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên.

Vừa qua, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Điện Biên cùng Công đoàn ngành đã đến thăm, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình thầy Lò Văn Lan, giáo viên Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ.

Đây là số tiền được trích từ nguồn quỹ công đoàn, do các đoàn viên công đoàn, giáo viên toàn ngành quyên góp, ủng hộ.

Trước đó,  ngày 3/11, ngôi nhà sàn làm bằng gỗ của gia đình thầy Lan bất ngờ bị bốc cháy. Mặc dù đã được các cơ quan, trường học và người dân địa phương đến ứng cứu, song do ngôi nhà chủ yếu được làm bằng các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Chỉ sau khoảng một giờ, toàn bộ ngôi nhà 5 gian đã bị lửa thiêu rụi cùng nhiều vật dụng, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên đã thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao số tiền 20 triệu đồng cho thầy giáo Lan, với mong muốn phần nào hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ