Thắng sát nút Camphuchia, HLV Indonesia vẫn tức giận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu sau trận, HLV Shin Tae Yong tỏ ra tức giận dù Indonesia đã có được 3 điểm.

HLV Shin Tae Yong chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận thắng Campuchia.
HLV Shin Tae Yong chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận thắng Campuchia.

Trên sân nhà, Indonesia đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước Campuchia ở trận mở màn AFF Cup, tuy nhiên đội bóng xứ Vạn đảo cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn đặc biệt là trong hiệp hai khiến người hâm mộ đội bóng này không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Phát biểu sau trận, HLV Shin Tae Yong tỏ ra tức giận dù đội bóng của ông đã có được 3 điểm. Ông cho biết: "Đầu tiên, xin chúc mừng các cầu thủ dù trận đầu tiên luôn khó khăn. Tuy nhiên, trận thắng này khiến tôi vô cùng xấu hổ và tức giận. Sau trận, tôi đã tổ chức một cuộc họp nhanh với các cầu thủ. Tôi yêu cầu họ đảm bảo những trận sau phải tốt hơn".

HLV Shin cũng gửi lời chúc mừng và động viên đến các cầu thủ: "Màn trình diễn đáng sợ là có thật. Tôi vẫn chúc mừng các cầu thủ ĐTQG Indonesia. Tôi rất biết ơn khi giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều khiến tôi đỏ mắt là các cầu thủ không thể cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ".

HLV Hàn Quốc cho rằng, nếu chắt chiu cơ hội, Indonesia có thể ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới Campuchia. Việc chỉ thắng tối thiểu trước Campuchia sẽ khiến Indonesia gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé vào chơi tại vòng bán kết.

Tuy nhiên, trái ngược với HLV Shin, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã dành nhiều lời khen cho các cầu thủ. Ông cho biết: “Điều quan trọng là chúng tôi giành chiến thắng trước và có 3 điểm. Hành trình còn dài và chúng tôi phải trở lại để tiếp tục có thêm các trận thắng".

Ngay sau trận thắng đầu tiên, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong sẽ chuẩn bị cho chuyến bay tới Kuala Lumpur để làm khách của Brunei ở trận thứ hai.

“Sắp tới các cầu thủ và quan chức sẽ bay tới Kuala Lumpur cho trận đấu tiếp theo. Hãy cầu nguyện để chúng tôi có thể giành chiến thắng một lần nữa”, Iriawan nói thêm.

Thầy trò Shin Tae-yong sẽ lên đường sang Kuala Lumpur vào chiều 24/12 để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Brunei ngày 26/12 tại sân vận động KLFA (Malaysia).

Đây tiếp tục là cơ hội kiếm trọn 3 điểm cho đương kim á quân AFF Cup. Trong khi đó, Campuchia được nghỉ đến ngày 29/12 mới tiếp đón Brunei trên sân nhà.

Cũng ở lượt trận này, đội tuyển Philippines đã dễ dàng vượt qua đối thủ yếu nhất bảng là Brunei với tỷ số 5-1. Daniels, Reyes, Mellisa cùng Rasmunssen (cú đúp) đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Philippines.

Với kết quả này, bảng A có đến 4 đội bóng đã có được 3 điểm là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia. Nhìn về điểm số, bảng A hứa hẹn sẽ khá căng thẳng và đua tranh kịch tính trong phần còn lại tại AFF Cup 2022.

Ở lượt trận tiếp theo, Thái Lan sẽ đối đầu với Philippines trên sân nhà trong khi Indonesia cũng chỉ phải gặp đối thủ yếu là Brunei.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.