HLV Malaysia đánh giá tuyển Việt Nam đủ sức dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên tờ Utusan, các HLV Malaysia đều đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm nay.

Tuyển Việt Nam được các HLV Malaysia đánh giá cao.
Tuyển Việt Nam được các HLV Malaysia đánh giá cao.

Ở lượt trận ra quân ĐT Việt Nam có thắng lợi hủy diệt 6-0 trước Lào, trong khi Malaysia suýt đánh rơi 3 điểm trước Myanmar ở loạt đấu đầu tiên. Hai đội sẽ so tài nhau ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 27/12 tới.

Trên tờ Utusan, các HLV Malaysia đều đồng ý với nhận định, đội nhà đang thất thế hơn ĐT Việt Nam. HLV Muhammad Azraai Khor Abdullah chia sẻ: "Malaysia muốn mơ tới tham vọng lớn cần phải có sự đầu tư bài bản, đội hình cần chiều sâu. Tôi chưa thấy Malaysia có sự tiến bộ nào cả.

Hãy nhìn lại quá khứ mà xem, những năm trước đó Việt Nam từng vất vả như thế nào trước chúng ta. Giờ đây, họ đã vươn mình ra vòng loại cuối của World Cup. ĐT Việt Nam chính là đội Đông Nam Á duy nhất đủ sức dự World Cup".

Cũng theo ông Muhammad Azraai Khor Abdullah, bóng đá Việt Nam đã đi đúng hướng và đang có được thành công: "Đừng nói về mục tiêu xa vời khi mà lương của cầu thủ còn không được trả. ĐT Việt Nam họ từng trải qua những biến cố trong lịch sử bóng đá. Nhưng họ đã dám chấn chỉnh mọi thứ và giờ họ thành công".

Đồng tình với HLV Muhammad Azraai Khor Abdullah, HLV Bhaskran R Satiananthan phát biểu: "ĐT Việt Nam họ đưa về HLV Hàn Quốc và cả những HLV phương Tây nữa. Đó là mấu chốt của sự thành công. Chúng ta cũng học theo và đưa Kim Pan Gon (Hàn Quốc) về. Đã có sự thay đổi, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ".

Đánh giá về đối thủ Malaysia ở trận đấu sắp tới, Hoàng Đức tỏ ra khá thận trọng, anh phát biểu sau trận thắng trước tuyển Lào.

“Toàn đội sẽ xem băng hình và phân tích kỹ hơn về đối thủ Malaysia. Tôi có xem trước vài tình huống của đối thủ này ở trận đấu vừa rồi. Họ có nhiều nhân tố mới, những cầu thủ trẻ vừa dự SEA Games 31 và cầu thủ nhập tịch nguy hiểm”.

Malaysia là đối thủ nhiều duyên nợ với ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, khi có tổng cộng 6 lần chạm trán ở AFF Cup 2018, Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Trong 6 trận đấu này, Malaysia đều được dẫn dắt bởi HLV Tan Cheng Hoe và đã thua 5, hoà 1 trước ĐT Việt Nam. Lần chạm trán gần nhất, Malaysia đã thua ĐT Việt Nam 0-3 rồi bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2020 và dẫn tới sự ra đi của HLV Tan Cheng Hoe.

Thay thế HLV Tan Cheng Hoe là HLV Kim Pan Gon, người đồng hương Hàn Quốc sẽ đấu trí với HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2022. Lực lượng của Malaysia tham dự giải đấu cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Trong thành phần Malaysia tham dự AFF Cup 2022, chỉ còn 3 cầu thủ “quen mặt” với khán giả Việt Nam. Đó là hậu vệ Dominic Tan, tiền vệ Brendan Gan và tiền đạo Safawi Rasid.

Với sự thay đổi nhiều về HLV trưởng cũng như lực lượng và lối chơi, tuyển Malaysia hiện tại khó lường hơn đối thủ này một năm trước và Văn Toàn cùng các đồng đội không thể chủ quan dù có lợi thế sân nhà và sự ủng hộ của tiếng nói lịch sử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ