Quang Hải khó ra sân trận gặp Malaysia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền vệ Quang Hải vẫn để ngỏ khả năng ra sân trận gặp Malaysia vào ngày 27/12 dù chấn thương đang dần bình phục.

Quang Hải khó tham dự trận gặp Malaysia dù đã bình phục chấn thương.
Quang Hải khó tham dự trận gặp Malaysia dù đã bình phục chấn thương.

Sau khi giành chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào ở lượt trận mở màn AFF Cup, tuyển Việt Nam đã trở về nước tập luyện, chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình sau đây ít ngày.

Ở lượt trận vừa qua, tiền vệ Quang Hải ra sân thi đấu hơn 30 phút nhưng không ghi bàn thậm chí phải sớm rời sân ngay trong hiệp một vì chấn thương.

Chiều 22/12, Quang Hải và Hồng Duy đã được đưa tới bệnh viện tại Lào để kiểm tra sức khỏe. Theo chuẩn đoán ban đầu, tiền vệ của Pau FC có dấu hiệu bị giật cơ.

Với chấn thương này, Quang Hải chỉ nghỉ ngơi ít ngày là có thể trở lại thi đấu như bình thường. Tuy vậy, cầu thủ đang thi đấu cho Pau FC được khuyên không nên đẩy nhanh việc trở lại thi đấu. Chính vì vậy, nhiều khả năng Quang Hải sẽ không ra sân ở trận gặp Malaysia vào ngày 27/12 tới đây.

Việc thiếu vắng Quang Hải trên hàng công sẽ là tổn thất lớn đối với đoàn quân của HLV Park Hang Seo khi Malaysia là đối thủ không dễ đối phó khi họ thay đổi rất nhiều từ khi có HLV Hàn Quốc và đang rất quyết tâm trả món nợ đã vay ở kỳ AFF Cup trước.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022 sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài người Nhật Bản và Philippines.

Theo đó, trọng tài chính là ông Sato Ryuji cùng hai trợ lý là các ông Watanabe Kota và Mihara Jun. Trọng tài thứ 4 là Postanes Daypuyat (người Philippines). Giám sát trận đấu là ông Fonso Joson (Philippines) và giám sát trọng tài là ông Preecha Kangram (Thái Lan).

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/12. Tuyển Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội vào lúc 12h ngày 25/12. Đội khách sẽ có 2 buổi tập trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ