Thắng cử giúp tăng vị thế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ở lần bầu cử Tổng thống Nga năm nay, cả trong lẫn ngoài nước Nga đều dự đoán và tin chắc rằng Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ lại đắc cử.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Ở lần bầu cử Tổng thống Nga năm nay (diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17/3), câu hỏi về ứng cử viên tổng thống nào sẽ đắc cử trên thực tế không được đặt ra vì cả trong lẫn ngoài nước Nga đều dự đoán và tin chắc rằng Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ lại đắc cử.

Hai câu hỏi được đặt ra và câu trả lời được đặc biệt quan tâm là ông Putin sẽ thắng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao bao nhiêu cùng với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao thấp như thế nào. Ngoài ra, ông Putin sẽ làm gì về đối nội và đối ngoại ở nhiệm kỳ Tổng thống Nga thứ 5.

Câu hỏi thứ nhất đã có được câu trả lời: Tổng thống Putin đã thắng cử vang dội và đã tái đắc cử một cách thuyết phục. Theo kết quả sơ bộ ban đầu, ông giành về được gần 88% phiếu bầu, hơn hẳn so với cách đây 6 năm (76,7%) và tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử hơn 70%, cũng cao hơn so với cuộc bầu cử tổng thống trước vào năm 2018 (khoảng 67%).

Cả hai số liệu trên đều lập kỷ lục mới ở nước Nga. Có thể nói đấy là kết quả cầu được, ước thấy của ông Putin, đồng thời khiến những địch thủ hiện tại của ông và nước Nga thất vọng. Tâm trạng này của họ không có gì là khó hiểu.

Thắng cử lần này giúp ông Putin có thể cầm quyền đến năm 2030, tức là 30 năm liên tục và vượt qua nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin để trở thành người trị vì nước Nga liên tục thời gian dài nhất hơn 200 năm nay.

Ngoài ra, nếu muốn, ông Putin - năm nay 71 tuổi - có thể tái ứng cử Tổng thống Nga lần nữa vào năm 2030 và nếu lại đắc cử thì sẽ có thể cầm quyền tiếp đến năm 2036. Như thế có nghĩa là về lý thuyết, các đối thủ bây giờ của Nga phải bận rộn với ông Putin không chỉ trong thời gian trước mắt, mà còn trong suốt 6 năm tới, thậm chí còn có thể trong cả 12 năm.

Câu hỏi thứ hai hiện mới chỉ có thể được trả lời theo những mường tượng nhất định chứ chưa thể chắc chắn. Kết quả bầu cử như thế chắc chắn sẽ được nhìn nhận là sự ủng hộ sâu rộng của người dân Nga dành cho đường lối chính sách cầm quyền của ông Putin.

Phe phương Tây cho rằng cuộc bầu cử này không tự do và công bằng. Ông Putin nhìn nó như cuộc trưng cầu dân ý ở Nga về cá nhân mình, về thành quả cầm quyền trong 24 năm qua và về những dự định chính sách cho nhiệm kỳ cầm quyền thứ 5.

Nước Nga đang ở trong tình trạng xung đột với Ukraine và đối đầu với phương Tây, bị phương Tây trừng phạt về kinh tế, thương mại và tài chính, bị kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả đều là hệ lụy trực tiếp của cuộc xung đột với Ukraine mà ông Putin đã phát động cách đây hơn 2 năm. Vậy mà ông Putin vẫn giành về được kết quả bầu cử cao kỷ lục như vậy.

Cho nên đáp án cho câu hỏi thứ hai xem ra chỉ có thể là ông Putin không thay đổi mà còn thực thi còn quyết liệt hơn những quan điểm, chính sách cầm quyền trong thời gian qua.

Đấy lại là những gì mà phe Mỹ, EU, NATO, Ukraine và đồng minh hoàn toàn không muốn thấy. Nhiệm kỳ cầm quyền thứ 5 của Tổng thống Putin sẽ là một thời kỳ mới đối với nước Nga, với cuộc xung đột ở Ukraine và với khối phương Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ