Nga đối phó khi Kiev đang cố phá hoại cuộc bầu cử tổng thống

GD&TĐ - Tổng thống Nga cho biết, việc Ukraine tấn công các khu vực biên giới của Nga chủ yếu nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra ở nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga thông qua liên kết video, ngày 15/3/2024
Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga thông qua liên kết video, ngày 15/3/2024

Trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm 15/3/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Việc Ukraine tiếp tục xâm nhập và tấn công các khu vực biên giới của Nga chủ yếu nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra ở Nga”.

Ông Putin lên án những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra, thề sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine.

“Để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân Nga, ít nhất là ở các khu vực giáp biên giới Ukraine, chế độ phát xít mới ở Kiev đã lên kế hoạch và đang cố gắng thực hiện một loạt các hành động vũ trang tội phạm mang tính biểu tình”, ông Putin chỉ rõ.

“Nỗ lực này bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bắn pháo bừa bãi liên tục, cũng như nỗ lực tập trung nhằm xâm phạm biên giới đất nước Nga, do lực lượng Ukraine phát động vào đầu tuần này”, Tổng thống Putin giải thích, và mô tả hành động của Kiev là “vô nghĩa về mặt quân sự và tội phạm từ quan điểm nhân đạo”.

Nhà lãnh đạo Nga gợi ý rằng, sự leo thang này cũng có thể được sử dụng như một chiêu PR để Kiev cho công chúng Ukraine và những người ủng hộ phương Tây thấy một số lợi ích quân sự.

“Giới lãnh đạo Ukraine đang cố gắng đe dọa người dân Nga, họ chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu như vậy, và người dân Nga chỉ phản ứng với những hành động như vậy bằng cách củng cố hơn nữa.

Một mục tiêu khác có thể xảy ra của những hành động như vậy là nhằm chuyển hướng sự chú ý của người dân và công chúng ở các quốc gia khác, những quốc gia mà chính quyền Kiev đang cố gắng xin tiền và đủ loại viện trợ, nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi tình hình thực tế ở tiền tuyến”, ông Putin cho biết thêm.

Theo ước tính của Moscow, quân đội Ukraine đã triển khai hơn 2.500 quân nhân, khoảng 35 xe tăng và khoảng 40 xe bọc thép khác để tấn công nhiều địa điểm dọc biên giới. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, quân Ukraine phải chịu thương vong nặng nề về nhân lực và vật chất.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.

Bác sĩ đưa một điện cực rất nhỏ vào chính xác vị trí nhánh thần kinh chi phối cảm giác đau ở vùng thắt lưng của bệnh nhân.

Tia hy vọng cho bệnh nhân đau mạn tính

GD&TĐ - Đau mạn tính, đặc biệt các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh là gánh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của hàng triệu người.