Thẩm mỹ tại cơ sở 'chui', người phụ nữ 62 tuổi bị lật ngược mi mắt ra ngoài

GD&TĐ - Thực hiện thẩm mỹ mắt tại cơ sở "chui", người phụ nữ 62 tuổi bị lật mi hai bên mức độ nặng, đe dọa thị lực nghiêm trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Ngày 28/8, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), đơn vị tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.N.N (62 tuổi, ngụ Đồng Nai) do bị lật mi dưới hai bên mức độ nặng.

Khai thác bệnh sử, khoảng một năm trước, người bệnh đến một cơ sở làm đẹp tư nhân để cải thiện vẻ ngoài vùng mi mắt. Tuy nhiên, thay vì đạt được kết quả như mong muốn, sau khi can thiệp, vùng mi dưới của bà dần co kéo, lật ngược ra ngoài.

Tình trạng này đi kèm với các triệu chứng đau rát dữ dội, chảy nước mắt liên tục và gây khó chịu kéo dài trong sinh hoạt hàng ngày. Khi bệnh nhân N. trở lại cơ sở thẩm mỹ để kiểm tra, nơi này đã đóng cửa và ngưng hoạt động.

Chịu đựng cảnh đau nhức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống suốt thời gian dài, người bệnh quyết định đến Bệnh viện Thống Nhất để thăm khám chuyên sâu. Qua quá trình kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng lật mi dưới hai bên ở mức độ nặng. Mi mắt của người bệnh hoàn toàn không còn khả năng áp sát nhãn cầu, đi kèm biến chứng viêm kết mạc cấp.

BS.CKI Trần Minh Mạnh, khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình thẩm mỹ, cho biết, sau khi hội chẩn liên khoa giữa khoa Mắt và khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình thẩm mỹ, các chuyên gia nhận định nguyên nhân cốt lõi gây biến dạng mi dưới là do tình trạng co rút sẹo nghiêm trọng hậu phẫu. Sự biến dạng này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn phá hủy chức năng bảo vệ tự nhiên của mi mắt đối với bề mặt nhãn cầu.

Theo BS Mạnh, phương án điều trị được đưa ra là phẫu thuật giải phóng toàn bộ phần sẹo co rút và thực hiện ghép da để phục hồi cấu trúc mi dưới. Do tính chất phức tạp của tổn thương hai bên, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật từng bên một cách cẩn trọng. Mắt được can thiệp phải được khép kín, băng cố định bằng gạc chuyên dụng trong một khoảng thời gian nhất định để vùng ghép da thích ứng, ổn định và hạn chế tối đa các tác động cơ học.

"Chỉ khi mắt thứ nhất hồi phục hoàn toàn và vùng ghép đạt yêu cầu, ê-kíp mới tiến hành phẫu thuật cho mắt còn lại", BS Mạnh cho hay.

ca-benh2x2x.png
Hình ảnh mắt bệnh nhân trước và sau nhập viện.

Hiện, sức khỏe của người bệnh đã ổn định. Mi dưới hai bên phục hồi áp sát nhãn cầu, tình trạng lật mi được khắc phục triệt để, các triệu chứng chảy nước mắt và viêm kết mạc đã được kiểm soát thành công. Bệnh nhân N. tiếp tục được theo dõi quá trình lành vết thương và hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc mắt tại nhà.

Từ trường hợp trên, BS Mạnh nhấn mạnh, lật mi không đơn thuần là một khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ mà còn là một tổn thương nhãn khoa nguy hiểm. Khi mi mắt không thể khép kín và áp sát vào nhãn cầu, bề mặt mắt sẽ liên tục bị khô, kích ứng và viêm nhiễm kéo dài. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các tổn thương giác mạc sâu, viêm loét giác mạc, để lại sẹo vĩnh viễn và suy giảm thị lực nghiêm trọng.

“Người dân khi có nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là các can thiệp vùng mi mắt, tuyệt đối cần sáng suốt lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Việc phẫu thuật phải được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên khoa được đào tạo bài bản, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn vô trùng và trang thiết bị y tế hiện đại”, BS Mạnh khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ