Thảm bại trước tuyển Việt Nam, thủ quân Trung Quốc xin lỗi cổ động viên nhà

GD&TĐ - Thủ quân Wu Xi gửi lời xin lỗi cổ động viên nhà sau khi Trung Quốc thảm bại trước Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á tối 1/2.

Thủ quân Trung Quốc thất vọng khi thua tuyển Việt Nam.
Thủ quân Trung Quốc thất vọng khi thua tuyển Việt Nam.

“Tôi rất thất vọng với kết quả trận đấu của đội nhà trước tuyển Việt Nam”, thủ quân tuyển Trung Quốc phát biểu sau trận thua 1-3 tại Mỹ Đình: “Tôi gửi lời xin lỗi vì đội bóng đã khiến cổ động viên nhà thất vọng”.

Các bàn thắng của Tuấn Tài, Tiến Linh và siêu phẩm sút xa của Phan Văn Đức đưa Việt Nam dẫn trước 3-0 tại Mỹ Đình. Đội khách Trung Quốc chỉ gỡ được bàn danh dự ở phút 90+7 do công của cầu thủ vào sân thay người Xu Xin.

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào đúng ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. “Đây là ngày đặc biệt nhưng chúng tôi đã không thể giành được chiến thắng như mong muốn. Tôi cảm thấy thất vọng, thực sự thất vọng. Chúng tôi có lỗi rất nhiều với người hâm mộ”, Wu Xi nói thêm.

Thực tế, Việt Nam cũng lần đầu tiên giành chiến thắng trước tuyển Trung Quốc ở một giải đấu chính thức sau 7 trận toàn thua, thủng lưới 23 bàn và chỉ ghi được 5 bàn.

Trung Quốc hiện tại có thứ hạng cao hơn nhiều so với Việt Nam (74 so với 98) và cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà trước trận đấu tại Mỹ Đình.

“Chúng tôi đã không kiềm toả được đối thủ, để thủng lưới quá sớm, dẫn đến phá sản trong việc tổ chức lối chơi”, Wu Xi nói thêm: “Chúng tôi đã cố gắng hơn rất nhiều sau giờ nghỉ nhưng cũng không thành công. Kết quả thua 1-3 là điều đáng tiếc”.

Tờ Sohu đã phải thốt lên ‘thảm bại’ khi bình luận về trận thua tủi hổ của đội nhà ở lượt trận thứ 8, trong khi tờ Sina không chỉ ‘tận cùng của sự thất vọng’ mà còn yêu cầu làm rõ ‘người phải chịu trách nhiệm’.

 Việt Nam hiện có 3 điểm, kém 2 điểm so với Trung Quốc ở bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hướng tới chiến thắng thứ 2 khi tiếp Oman tại Mỹ Đình vào 24/3.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ