Tuyển Trung Quốc tới Việt Nam: 60 thành viên và 10 tấn hành lý

GD&TĐ - Giới mộ điệu không khỏi ‘giật mình’ bởi độ ‘hoành tráng’ mà tuyển Trung Quốc mang tới Việt Nam chuẩn bị tái đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các cầu thủ Trung Quốc về đến khách sạn lúc rạng sáng 29/1 (Ảnh Sohu).
Các cầu thủ Trung Quốc về đến khách sạn lúc rạng sáng 29/1 (Ảnh Sohu).

Sau thất bại trước Nhật Bản với tỷ số 0-2, tuyển Trung Quốc nhanh chóng đáp chuyến bay tới Việt Nam. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Li Xiaopeng đã đổ bộ xuống sân bay nội bài lúc 23h30 phút tối qua 28/1.

Giới mộ điệu không khỏi ‘giật mình’ bởi độ ‘hoành tráng’ mà tuyển Trung Quốc mang tới Việt Nam khi có tới gần 60 thành viên cùng 10 tấn hành lý.

Để vận chuyển lực lượng hùng hậu này từ sân bay Nội Bài về khách sạn, phía Trung Quốc chuẩn bị 3 xe buýt và 4 xe tải (loại 3 tấn).

Lực lượng hùng hậu cùng sự di chuyển nhanh chóng sớm ổn định nơi ăn, chốn tập, cho thấy đội bóng quốc gia đông dân nhất thế giới rất coi trọng chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Lượt đi diễn ra trên sân trung lập tại UAE, tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam kịch tính 3-2 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Wu Lei, ngôi sao đang chơi bóng tại Tây Ban Nha.

Lượt về diễn ra vào lúc 19h ngày 1/2, tức Mồng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trung Quốc đang xếp thứ 5 của bảng B với 5 điểm sau 7 trận, trong khi Việt Nam chưa có điểm nào, xếp chót.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuy Phước Bắc nhanh chóng trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hợp sức dựng xây nông thôn mới

GD&TĐ - Từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, diện mạo quê hương đổi thay rõ nét, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Nổ lớn làm rung chuyển Munich, ngày 1/10/2025.

Nổ lớn làm rung chuyển Munich

GD&TĐ -Vào sáng 1/10/2025 đã xảy ra một số vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Munich của Đức, khiến một người tử vong và một người khác bị thương.

Chuyên gia tư vấn cho học sinh về ngành học. Ảnh: GDU

Có nên giới hạn nguyện vọng xét tuyển?

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đại học từ năm 2026, đặt ra câu hỏi: Bao nhiêu là hợp lý để vừa giảm tải hệ thống, vừa bảo đảm cơ hội cho thí sinh?