Thái Nguyên: Thầy trò sáng tạo trong dạy học STEM để ứng dụng thiết thực

GD&TĐ - Ngày 19/5, trường THPT Ngô Quyền (TP Thái Nguyên) đã tổ chức hoạt động dạy học chuyên đề STEM với những sản phẩm sáng tạo và mang tính ứng dụng thiết thực.

Các em học sinh trường THPT Ngô Quyền (TP Thái Nguyên) thuyết trình, báo cáo kết quả quá trình thiết kế, chế tạo xích đu
Các em học sinh trường THPT Ngô Quyền (TP Thái Nguyên) thuyết trình, báo cáo kết quả quá trình thiết kế, chế tạo xích đu

Tại chương trình, các thầy cô giáo tổ bộ môn Vật lý - Tin học - Công nghệ đã tổ chức cho các em học sinh báo cáo kết quả và giới thiệu sản phẩm là những chiếc xích đu tự thiết kế, chế tạo. 

Các nhóm học sinh đã thuyết trình về quá trình lên ý tưởng, xây dựng mô hình, tính toán thiết kế, triển khai thực hiện đối với 4 nhóm sản phẩm xích đu đã được hoàn thành. Các nhóm đã có những trao đổi, thảo luận để cùng làm rõ hơn các vấn đề cụ thể trong quá trình hoàn thành sản phẩm.

Thầy cô giáo chia vui cùng học sinh trường THPT Ngô Quyền (TP Thái Nguyên) với những chiếc xích đu được các em thiết kế, chế tạo
Thầy cô giáo chia vui cùng học sinh trường THPT Ngô Quyền (TP Thái Nguyên) với những chiếc xích đu được các em thiết kế, chế tạo

Các chuyên gia là giảng viên đến từ trường Đại học Sư Phạm (Đại học Thái Nguyên) và các thầy cô giáo trong nhà trường cũng đã có những trao đổi, góp ý cụ thể về các vấn đề như vật liệu, công năng, thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ…, qua đó giúp các em rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để điều chỉnh, hoàn thiện.

“Chúng em rất hứng thú với trải nghiệm này khi được vận dụng những kiến thức đã học để cùng nhau tìm tòi, nghiên cứu, tự thiết kế và chế tạo ra những chiếc xích đu an toàn, xinh xắn. Thật vui khi sản phẩm của mình được ra hoàn thành, được bày trí ở sân trường để các bạn cùng sử dụng, vui chơi” - em Mai Ngọc Đoàn, một thành viên nhóm thực hiện đề tài đã hào hứng chia sẻ.

Thầy giáo Phan Vũ Hào, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi: “Những hoạt động dạy học STEM không chỉ đem lại cho học trò kiến thức, kỹ năng, khả năng giải quyết vấn đề thực tế, mà còn giúp các em được phát triển tư suy, sáng tạo. Việc học trò làm được xích đu là rất ý nghĩa và thiết thực, bởi các em không chỉ được trải nghiệm thực hành, mà còn được sử dụng chính sản phẩm của mình ngay trong khuôn viên nhà trường”.

Trong những năm học gần đây, dạy học STEM cũng là một nội dung được Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên khuyến khích các nhà trường quan tâm, đẩy mạnh, nhằm đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Huy Oánh - 'Đông Hà giải phóng', 1976. Ảnh: Hoàng Anh.

Triển lãm 'Dấu ấn Huy Oánh': Hơn cả lời tri ân

GD&TĐ - Một nét quê cũ yên bình. Một dáng mẹ bên khung cửa. Một thoáng chợ chiều vùng cao. Một phút giây thư thái bên dòng suối… Tất cả đều rất "hiện thực trữ tình" để làm nên "Dấu ấn Huy Oánh" trong dòng chảy đời sống mỹ thuật Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Trường Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 14 năm thành lập Giáo dục.vn (06/12012 - 06/01/2026)

Hành trình 14 năm của Giáo dục.vn

GD&TĐ - Sau 14 năm phát triển (6/1/2012 - 6/1/2026), hệ thống Giáo dục.vn đã và đang lan tỏa giá trị của phương pháp hướng dẫn tự học tới hơn 42.000 học sinh tại 19 cơ sở trên cả nước.