Thái Nguyên: Thanh niên tình nguyện góp sức trẻ xây dựng Nông thôn mới

GD&TĐ - Ngày 18/7, tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2022”.

Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm (ĐH thái Nguyên) đã phối hợp cùng Đoàn cụm 5 xã phía nam huyện đoàn Võ Nhai (Thái Nguyên) tổ chức Chiến dịch “tình nguyện mùa hè xanh năm 2022".

Ngay sau chương trình phát động, đoàn viên sinh viên đã tham gia hàng loạt các hoạt động cụ thể như: Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Trồng mới và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền, vận động tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; Các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,...

Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động các "Đoạn đường Thanh niên tự quản"; Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: Tham gia tổ chức trại hè, sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi, dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích,... chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội như tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường Bia tưởng niệm liệt sỹ; giúp đỡ các gia đình chính sách; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.