Thái Nguyên: Chung tay hỗ trợ, nâng bước học sinh thiệt thòi

GD&TĐ - Chiều 27/10, tại chương trình “Thắp sáng ước mơ cho em” của trường Tiểu học Sơn Cẩm số 3 (TP Thái Nguyên), các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đã trao hỗ trợ cho trường hợp học sinh thiệt thòi.

Đại diện địa phương, các đơn vị, cá nhân trao tặng hỗ trợ cho học sinh Đinh Quang Huy
Đại diện địa phương, các đơn vị, cá nhân trao tặng hỗ trợ cho học sinh Đinh Quang Huy

Qua kết nối của Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại khu vực Việt Bắc, một số đơn vị và nhà hảo tâm trên địa bàn đã trao hỗ trợ cho trường hợp em Đinh Quang Huy - một học sinh đang gặp nhiều khó khăn về tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình.

Tại chương trình, Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến, Hội doanh nghiệp xã Sơn Cẩm (TP Thái Nguyên), Công ty TNHH Anh Vũ đã trao tặng cho em Huy tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Đồng thời, em Lương Vân Quỳnh, học sinh lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến cũng đã tặng số tiền tiết kiệm 2 triệu đồng của mình để góp phần hỗ trợ và động viên Huy.

Cô giáo Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến trao hỗ trợ cho em Huy cùng gia đình
Cô giáo Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến trao hỗ trợ cho em Huy cùng gia đình

Em Đinh Quang Huy đang là học sinh lớp 4, bắt đầu bị hoại tử xương đùi phải phẫu thuật cách đây 2 năm, từ đó đến nay tháng nào cũng phải đi viện để xử lí, việc điều trị phức tạp và tốn kém.

Khi ở nhà, Huy phải dùng nạng để di chuyển nhẹ, mọi sinh hoạt cá nhân cần bố mẹ hỗ trợ hoàn toàn. Hằng ngày, mẹ của Huy phải chở xe máy đưa em đến trường, cõng em lên lớp cũng như cõng từ trên lớp về. Khi ở lớp, Huy chỉ ngồi một chỗ, không đứng lên cũng không di chuyển được trong suốt buổi học, giờ ra chơi không thể di chuyển ra ngoài chơi cùng bạn bè.

Bố Huy đi làm thuê lấy công theo ngày, có việc gì làm việc đó, mẹ của em nghỉ hẳn ở nhà để đón đưa, chăm sóc, đưa con đi viện điều trị.

Học sinh Lương Vân Quỳnh (lớp 11, trường THPT Lương Ngọc Quyến) tặng số tiền tiết kiệm 2 triệu đồng để hỗ trợ, động viên em Huy
Học sinh Lương Vân Quỳnh (lớp 11, trường THPT Lương Ngọc Quyến) tặng số tiền tiết kiệm 2 triệu đồng để hỗ trợ, động viên em Huy

“Nhà trường hết sức cảm kích trước tình cảm của các đơn vị, cá nhân. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm thực sự rất ý nghĩa, giúp cho gia đình học sinh vơi bớt phần nào khó khăn, cũng là giúp cho Huy có thêm động lực, tiếp tục chữa trị, phấn đấu học tập” - cô giáo Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường xúc động bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ