Thái Nguyên: Cả 2 dự án Khoa học Kỹ thuật dự thi cấp quốc gia đạt giải Nhất

GD&TĐ - Chiều 27/3, theo công bố kết quả kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021 - 2022, cả 2 dự án tham dự của các đội tuyển học sinh Thái Nguyên đều giành giải Nhất.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên tại chương trình trực tuyến tổng kết cuộc thi.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên tại chương trình trực tuyến tổng kết cuộc thi.

Tại kỳ thi năm nay, Thái Nguyên tham dự với 2 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: Y sinh và khoa học sức khỏe; Sinh học tế bào và phân tử. Cả 2 dự án đều do các nhóm học sinh trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên thực hiện.

Nhóm tác giả thuyết trình về dự án “Điều trị béo phì bằng cao chiết xanthone từ vỏ quả măng cụt trên chuột nhắt trắng”.
Nhóm tác giả thuyết trình về dự án “Điều trị béo phì bằng cao chiết xanthone từ vỏ quả măng cụt trên chuột nhắt trắng”.

Dự án “Điều trị béo phì bằng cao chiết xanthone từ vỏ quả măng cụt trên chuột nhắt trắng” do Nguyễn Hữu Hiệu (lớp 12, chuyên Sinh), Trần Thị Thu Phương (lớp 12, chuyên Hóa) thực hiện, với sự hướng dẫn của cô giáo Vũ Thị Liên. 

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam tạo được cao chiết xanthone từ vỏ quả măng cụt, là tiền đề để ứng dụng sản xuất các loại sản phầm hỗ trợ điều trị béo phì từ nguồn nguyên liệu an toàn. Nghiên cứu này giúp tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, biến thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao có tiềm năng ứng dụng trong y dược học.

Nhóm tác giả dự án “Phân lập, đánh giá khả năng nhắm đích tế bào gốc ung thư dạ dày của phân đoạn chứa hợp chất saponin và bào chế sản phẩm từ cây Lá khôi (Ardisia gigantifolia)”.
Nhóm tác giả dự án “Phân lập, đánh giá khả năng nhắm đích tế bào gốc ung thư dạ dày của phân đoạn chứa hợp chất saponin và bào chế sản phẩm từ cây Lá khôi (Ardisia gigantifolia)”.

Dự án “Phân lập, đánh giá khả năng nhắm đích tế bào gốc ung thư dạ dày của phân đoạn chứa hợp chất saponin và bào chế sản phẩm từ cây Lá khôi (Ardisia gigantifolia)” do Nguyễn Lê Cường (lớp 11,  chuyên Sinh), Đào Xuân Minh (lớp 11 chuyên Anh) thực hiện, với sự hướng dẫn của cô giáo Trương Thị Thanh.

Trong liệu pháp chống ung thư hiện nay, cách tiếp cận sử dụng các thuốc có khả năng làm suy giảm số lượng tế bào gốc ung thư trong các khối u được coi là một cách tiếp cận hiện đại, hướng tới tiêu diệt hoàn toàn các tế bào ung thư, ngăn ngừa khả năng tái phát trong điều trị.

Trong nghiên cứu này, các tác giả không những chỉ ra được rằng phân đoạn chất chứa saponin từ cây Lá khôi đã làm giảm mạnh số lượng tế bào gốc ung thư dạ dày mà còn chỉ ra được cơ chế của nó chính là sự điều hòa làm giảm sự biểu hiện của các gen chủ chốt liên quan tới đặc tính của tế bào gốc.

Vượt qua 144 dự án trên cả nước, đây là 2 dự án đã xuất sắc giành được giải Nhất trong tổng số 12 giải Nhất của cuộc thi. Hai nhóm tác giả đạt giải Nhất sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn, thuyết trình để Ban tổ chức tuyển chọn ra những đại diện xuất sắc nhất tham dự cuộc thi quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ