Thái Lan sẵn sàng tái khởi động du lịch quốc tế

GD&TĐ - Một quan chức cấp cao cho biết Thái Lan sẽ bắt đầu đón du khách nước ngoài đầu tiên xuất phát từ Trung Quốc đến vào tuần tới, đánh dấu sự tái khởi động của lĩnh vực du lịch đã bị đóng băng bởi các hạn chế do Covid-19 gây ra.

Máy bay đưa các công dân Thái Lan trở về từ Vũ Hán - tâm chấn ban đầu của đại dịch Covid-19 vào ngày 4/2/2020. (Ảnh: AFP)
Máy bay đưa các công dân Thái Lan trở về từ Vũ Hán - tâm chấn ban đầu của đại dịch Covid-19 vào ngày 4/2/2020. (Ảnh: AFP)

Theo thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn, chuyến bay đầu tiên sẽ có khoảng 120 du khách từ Quảng Châu bay thẳng đến hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket.

Thái Lan đã cố gắng duy trì tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở mức thấp với chỉ 3.559 trường hợp nhiễm bệnh và 59 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nền kinh tế của quốc gia này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm du khách nước ngoài kể từ tháng 4 và dự kiến ​​sẽ giảm 8,5% trong năm nay.

Traisulee Traisoranakul  - Phát ngôn viên chính phủ dự kiến ​​sẽ có 1.200 khách du lịch trong tháng đầu tiên, tạo ra doanh thu khoảng 1 tỷ baht và 12,4 tỷ baht trong một năm nay, thu hút 14.400 khách du lịch.

Thái Lan sẽ cho phép nhập cảnh đối với công dân đến từ các quốc gia được chính phủ xác định là có rủi ro thấp và họ sẽ luôn theo dõi tình hình.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên: “Chúng tôi không mở cửa hoàn toàn đất nước và sẽ giới hạn số lượng khách du lịch, đồng thời quản lý họ bằng vòng tay và ứng dụng truy vết.”

Chính phủ Thái Lan dự đoán chỉ có 6,7 triệu du khách nước ngoài trong năm nay sau mức kỷ lục 39,8 triệu vào năm 2019 với mức doanh thu chiếm khoảng 11,4% GDP, tương đương 1,93 nghìn tỷ baht.

Ông Yuthasak nói: “Khách du lịch sẽ có thị thực lưu trú dài hạn bắt đầu từ ngày 8/10. Họ sẽ được cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày và sau đó có thể đi du lịch vòng quanh đất nước.”

Du khách cần có bảo hiểm y tế và giấy báo xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi đi du lịch và sẽ được kiểm tra 2 lần trong đợt cách ly.

Bà Traisulee cho biết: “Hệ thống bảo vệ của Thái Lan có thể ngăn chặn làn sóng nhiễm trùng thứ hai. Chúng tôi đã ngăn chặn sự lây nhiễm trong 100 ngày trước đó và điều này khiến Thái Lan trở nên hấp dẫn đối với du khách.”

Theo Bangkok Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ