Thái Lan phải công bố tình trạng khẩn cấp

Thái Lan phải công bố tình trạng khẩn cấp
Quân đội tuần tra gần nơi biểu tình của người
Quân đội tuần tra gần nơi biểu tình của người "áo đỏ"

Khattiya Sawasdipol, được biết với cái tên She Daeng đã bị bắn vào đầu và bị thương nặng. Tuy nhiên, “áo đỏ” đã thề không chịu đầu hàng.

Trong những cuộc xung đột diễn ra sau đó, một người biểu tình khác cũng bị bắn chết và 10 người bị thương. Tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra ở thủ đô Thái Lan và các khu vực lân cận được mở rộng ra tới 15 tỉnh.

Cuộc xung đột xảy vào khoảng 8:40 giờ địa phương sau khi những người biểu tình cố gắng tháo bỏ những cột mốc để chặn đường. Tiếp đó họ đã cản quân đội không cho ra khỏi công viên Lumpini cách nơi biểu tình của người “áo đỏ” 2 km bằng cách đặt những cây bonsai ở cổng công viên. Ngay sau đó, tiếng súng nổ đã vang lên khi quân đội bắn đạn cao su để giải tán người biểu tình khiến cho nhiều người bị thương và 1 người chết.

Những xung đột đã nổ ra sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hoãn bầu cử vào tháng 11.

Phương Hà (Theo BBC và Xinhua)

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Lào theo học tiếng Việt tại Trường Đại học Nghệ An.

Giáo dục mở lối hội nhập

GD&TĐ - Triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghệ An đẩy mạnh liên kết đào tạo, thu hút lưu học sinh Lào, qua đó khẳng định vai trò trung tâm giáo dục và cầu nối hợp tác quốc tế.