Tấn công bằng Kinzhal và UAV tầm xa
Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm, Lực lượng Vũ trang của họ đã thực hiện 1 cuộc tập kích nhóm bằng vũ khí chính xác cao tầm xa phóng từ trên không, gồm tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal và UAV tầm xa, nhằm vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của đòn tấn công đã đạt được, toàn bộ các mục tiêu được giao đều bị tiêu diệt”.
Giao tranh ác liệt tại Sumy và Kharkov
Tại khu vực Sumy, nhóm tác chiến Sever của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây tổn thất cho binh lực và trang thiết bị của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 trung đoàn tấn công và 1 tiểu đoàn UAV của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).
Giao tranh diễn ra gần các khu vực Ryzhevka, Kondratovka, Varachino, Yablonovka, Yunakovka, Pisarevka, Sadki và Novaya Sech.
Ở hướng Kharkov, các đơn vị Nga đã tấn công vào lữ đoàn xe tăng, lữ đoàn đổ bộ đường không và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine gần Olkhovatka, Khatneye và Melovoye.
AFU bị tổn thất hơn 170 binh sĩ, 9 xe cơ giới, 2 khẩu pháo dã chiến và 1 kho vật tư đã bị vô hiệu hóa.
Tại hướng Tây, quân đội Nga đã cải thiện vị trí dọc theo tuyến đầu và gây thiệt hại cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Kupyansk, Blagodatovka (tỉnh Kharkov), Kolodezi, Yatskovka và Zelenaya Dolina (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng – DPR).
Tổn thất của Ukraine khoảng 220 quân nhân, 18 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất. Ba trạm tác chiến điện tử, 1 radar và 3 kho đạn dược cũng bị vô hiệu hóa.

Nhiều binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vùng chiến ở Donetsk và Zaporozhye
Tại mặt trận phía Nam, các đơn vị Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật, tấn công vào 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không cơ động, 1 lữ đoàn sơn cước, 1 lữ đoàn pháo binh và Lữ đoàn Tác chiến đặc biệt Azov của AFU.
Giao tranh diễn ra gần Nikolayevka, Pereyezdnoye, Slavyansk, Seversk, Minkovka, Serebryanka và Shcherbinovka (DPR).
Ukraine mất khoảng 165 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải, tám khẩu pháo dã chiến và 2 kho đạn.
Ở hướng Trung tâm, nhóm tác chiến Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Các đòn tấn công được tiến hành nhằm vào sáu lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn jaeger, 2 lữ đoàn đổ bộ, 2 trung đoàn tấn công, 2 lữ đoàn hải quân và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia.
Giao tranh diễn ra gần Krasnoarmeysk, Rodinskoye, Dimitrov, Muravka, Udachnoye, Petrovskogo, Grodovka (DPR), Novopodgorodnoye và Filiya (tỉnh Dnepropetrovsk).
Tổn thất của Ukraine trong ngày lên đến khoảng 440 quân nhân, 6 xe cơ giới và 3 khẩu pháo.
Ở phía Đông, nhóm tác chiến Vostok giành quyền kiểm soát khu định cư Tolstoy tại DPR.
Lực lượng Nga đã giao tranh với 3 lữ đoàn cơ giới, 1 trung đoàn UAV, 1 lữ đoàn hải quân và 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine gần Kamyshevakha, Volnoye Pole, Voskresenka (DPR), Temirovka, Olgovskoye, Malinovka và Poltavka (tỉnh Zaporozhye).
Ukraine mất khoảng 205 binh sĩ, 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử.
Ở hướng Dnepr, các đơn vị Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và đánh bại 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn sơn cước, 2 lữ đoàn phòng thủ ven biển và 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Kamenskoye, Plavni, Orekhov, Novoandreyevka (tỉnh Zaporozhye), Stepovoye (tỉnh Dnepropetrovsk), Antonovka và Sadovoye (tỉnh Kherson).
Ukraine tổn thất hơn 80 binh sĩ, 6 xe cơ giới, 1 khẩu pháo, 8 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 1 kho nhiên liệu.
Tập kích 135 mục tiêu, đánh chặn HIMARS và UAV Ukraine
Không quân chiến thuật - chiến dịch, các UAV tấn công, cùng Pháo binh và Lực lượng Tên lửa của các nhóm tác chiến Nga đã tấn công vào các kho đạn, nơi triển khai tạm thời của AFU và lính đánh thuê nước ngoài tại 135 khu vực.
Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 quả bom dẫn đường trên không, 4 tên lửa HIMARS và 226 UAV cánh cố định.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 8/7, phía Nga mất thêm: 1.050 quân, 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 68 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 227 UAV, 119 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.