Chiến dịch tại Sumy và Kharkov: Nga khẳng định cải thiện thế trận
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/7 cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Sever của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật tại vùng Sumy.
Quân đội Nga đã giáng đòn hỏa lực vào nhân lực và khí tài của 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 trung đoàn đổ bộ đường không và 1 trung đoàn tấn công tại các khu vực Novoivanovka, Novaya Sech, Kondratovka, Yunakovka, Sadki và Varachino (vùng Sumy).
Ở hướng Kharkov, quân Nga đã tấn công đội hình của 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Maly Burluk, Gatishche và Volchansk.
Thiệt hại của Ukraine tại khu vực này theo phía Nga ước tính là 185 quân nhân, 7 xe cơ giới, 5 pháo dã chiến, 1 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử.

Đột phá tại mặt trận Donetsk và tiến sâu vào phòng tuyến đối phương
Ở hướng Tây do nhóm tác chiến Zapad phụ trách, quân đội Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật dọc tuyến mặt trận. Các đòn tấn công nhắm vào 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Petro-Ivanovka, Kupyansk (vùng Kharkov), Sredneye, Zelenaya Dolina và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).
Phía Ukraine được cho là đã thiệt hại: 205 binh sĩ, 1 xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 28 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab cỡ nòng 155mm do Ba Lan sản xuất, 3 trạm tác chiến điện tử và 5 kho đạn.
Ở hướng Nam, các đơn vị của Nhóm tác chiến Yug cũng đã giành được các vị trí và tuyến phòng thủ có lợi hơn.
Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công vào nhân lực và khí tài của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn đột kích trên núi, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Giao tranh diễn ra tại các khu vực Zvanovka, Katerinovka, Serebryanka, Seversk, Chasov Yar, Belaya Gora, Konstantinovka, Shcherbinovka và Aleksandro-Shultino (DPR).
Theo Nga, tổn thất của phía Ukraine là hơn 190 quân nhân, 1 xe bọc thép HMMWV, 5 xe bán tải, 3 khẩu pháo, 3 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử.

Đợt tấn công trên diện rộng: Hơn 400 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến
Ở hướng Trung Tâm, Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Tsentr cũng được cho là đã cải thiện tình hình chiến thuật, khi tấn công đội hình của năm lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 trung đoàn tấn công, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.
Giao tranh diễn ra gần Dimitrov, Krasnoarmeysk, Udachnoye, Novosergeyevka, Suvorovo, Muravka, Rodinskoye và Grishino (DPR).
Nga tuyên bố phía Ukraine tổn thất hơn 430 binh sĩ, chín xe cơ giới và 2 pháo dã chiến.
Ở hướng Đông do nhóm tác chiến Vostok kiểm soát, quân Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương. Các cuộc tấn công nhằm vào 2 lữ đoàn cơ giới và ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Voskresenka, Karla Marksa (DPR).
Tổn thất phía Ukraine được Nga ước tính lên đến 215 quân nhân, 1 xe tăng, 3 xe bọc thép, 15 xe cơ giới và 2 khẩu pháo.
Ở phía Nam, nhóm tác chiến Dnepr đã tấn công vào 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đột kích trên núi, 2 lữ đoàn phòng thủ ven biển và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Orekhov, Novoandreyevka, Kamenskoye, Novodanilovka (vùng Zaporozhye), Sadovoye và Antonovka (vùng Kherson).
Theo phía Nga, các đơn vị Ukraine tại đây đã thiệt hại khoảng 80 quân nhân, 8 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến, 8 trạm tác chiến điện tử và 6 kho đạn.

Không quân Nga tấn công 133 mục tiêu và đánh chặn UAV, HIMARS
Lực lượng không quân chiến thuật, UAV tấn công, pháo binh và tên lửa của quân đội Nga đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng khí đốt và điện phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng như các vị trí đóng quân tạm thời của binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 133 khu vực.
Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường, nhiều quả đạn pháo HIMARS do Mỹ sản xuất và 202 UAV.
Tổn thất của phía Nga
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 7/7, phía Nga mất thêm: 1.070 quân, 4 xe tăng, 41 hệ thống pháo, 172 UAV, 86 phương tiện chở nhiên liệu.