Tên lửa Kornet 'cách mạng hóa' sẽ khiến thế giới ngạc nhiên

GD&TĐ - Phiên bản mới của tên lửa chống tăng Kornet sẽ được Nga giới thiệu tại Triển lãm IDEX-2025.

Tên lửa Kornet 'cách mạng hóa' sẽ khiến thế giới ngạc nhiên

Một hệ thống chống tăng nội địa trang bị chức năng điều khiển từ xa sẽ được Nga giới thiệu lần đầu tiên tại một triển lãm quân sự ở UAE.

Sự đổi mới độc đáo này cho phép người lính chiến đấu từ khoảng cách an toàn.

Các doanh nghiệp Nga tiếp tục cải tiến vũ khí cho lực lượng vũ trang, một trong những sản phẩm mới nhất của họ chính là bệ phóng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) 9M133 Kornet được trang bị điều khiển từ xa.

Hiện tại, những người vận hành tổ hợp có thể khai hỏa từ nơi ẩn nấp, cách bệ phóng vài chục mét.

Một sản phẩm mới độc đáo do các chuyên gia từ công ty High-Precision Systems phát triển sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm công nghiệp quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi.

Như ông Bekkhan Ozdoev, Giám đốc Công nghiệp Cụm Vũ khí của Tập đoàn công nghệ Nhà nước Rostec nhấn mạnh, hệ thống điều khiển từ xa đáp ứng các yêu cầu cao về độ tin cậy và sự tiện lợi.

Tên lửa Kornet-E cũng sẽ ra mắt ở nước ngoài, ông Ozdoev tin rằng vũ khí trên đã chứng minh được công nghệ thích ứng đặc biệt của thiết bị quân sự Nga.

Ông Ozdoev nhấn mạnh rằng sau một số lần nâng cấp, tên lửa Kornet đã trở thành cơ sở cho loại đạn dược X-UAV dành cho máy bay không người lái tấn công.

Hơn nữa, một phiên bản nhẹ của ATGM này đã được phát triển - tổ hợp Bulat, cũng sẽ được trưng bày tại Triển lãm IDEX-2025 ở UAE.

kornet-kontrol-naja-proverka-kursantov-uchebnogo-tsentra-boevogo-primenenija-raketnih-voisk-i-artillerii-05.jpg
Xạ thủ tên lửa chống tăng Kornet bây giờ đã có thể khai hỏa cách bệ phóng vài chục mét.

Tuy nhiên theo giới truyền thông, đây không phải cải tiến độc quyền của Nga mà thực chất Moskva đang sao chép lại những gì Ukraine đã làm với tổ hợp ATGM Stugna-P của họ, khi cách làm này cho thấy hiệu quả rất cao trên chiến trường.

Bên cạnh đó, về mặt công nghệ thì Kornet vẫn chưa có gì đột phá, khi xạ thủ vẫn phải hướng dẫn cho tên lửa trên toàn quá trình bay, chưa có chức năng "bắn và quên" tiên tiến như các loại ATGM của phương Tây mà đại diện chính là FGM-148 Javelin.

Máy bay không người lái FPV điều khiển bằng sợi quang đang tỏ ra hiệu quả hơn hẳn tên lửa chống tăng truyền thống.
Theo Peterburg One

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ