Tên lửa hành trình phá hủy tháp truyền hình phục vụ quân sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cuộc không kích của quân đội Nga hôm 22/4/2024 đã phá hủy tháp truyền hình khổng lồ của Ukraine ở thành phố Kharkiv, gây gián đoạn tín hiệu.

Tháp truyền hình khổng lồ ở Ukraine bị phá hủy trong một cuộc không kích của Nga, ngày 22/4/2024
Tháp truyền hình khổng lồ ở Ukraine bị phá hủy trong một cuộc không kích của Nga, ngày 22/4/2024

Sau nhiều đợt tấn công ban đêm, lực lượng Nga tiếp tục tấn công vào ban ngày. Chiều 22/4/2024, đã diễn ra một loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở các quận khác nhau trong khu vực Kharkov.

Một trong những cuộc tấn công có độ chính xác cao của Nga đã phá hủy tháp truyền hình chính ở thành phố Kharkov. Kết quả của cuộc tấn công là tòa tháp bị gãy làm đôi.

Phần bị đổ của tòa tháp rơi xuống khu rừng xung quanh trung tâm truyền hình Kharkov, đè bẹp nhiều cây cối trong khu vực.

Cuộc không kích này của Nga đã gây gián đoạn tín hiệu.

“Vào lúc này, có những sự gián đoạn tín hiệu truyền hình kỹ thuật số", tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv xác nhận.

Tòa tháp từng là tòa nhà cao nhất thành phố, cao hơn 240 mét.

Chính quyền địa phương Ukraine cũng xác nhận hàng loạt vụ nổ ở Kharkov.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về thiệt hại đối với một số cơ sở hạ tầng trong thành phố.

Chính quyền Ukraine đã cố gắng che giấu thiệt hại nhưng nhiều hình ảnh từ thành phố cho thấy, tòa tháp bị phá hủy đã phá hủy kế hoạch của họ. Kết quả là chính quyền quân sự khu vực đã thừa nhận việc phá hủy tòa tháp.

Theo giới chức quân sự địa phương, tòa tháp đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công bằng tên lửa Kh-59 của Nga. Không có thương vong trong số dân thường địa phương.

Cuộc tấn công làm gián đoạn tín hiệu truyền hình trong toàn thành phố. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu dân sự.

Các thiết bị vô tuyến-điện tử quân sự được cho là đã được lắp đặt trên đài truyền hình Kharkov phục vụ quân đội Ukraine điều phối các hoạt động quân sự ở khu vực biên giới Liên bang Nga.

Đặc biệt, thiết bị này được sử dụng để đảm bảo các cuộc xuất kích vào lãnh thổ vùng Belgorod, trong đó (các cuộc xuất kích) của các binh sĩ của Tổng cục Tình báo Ukraine, được giám sát bởi các cơ quan đặc biệt của phương Tây, đã tham gia.

Theo một số báo cáo địa phương, thiết bị vô tuyến do Mỹ sản xuất đã được triển khai trên tháp truyền hình Kharkiv vào năm 2022.

Hệ thống này cho phép quân đội Ukraine tiến hành các hoạt động trinh sát và duy trì liên lạc với các sở chỉ huy ở các khu vực khác do chế độ Kiev kiểm soát.

Với sự hỗ trợ của thiết bị được lắp đặt ở phần trên của tòa tháp ở Kharkov, tín hiệu vô tuyến đã bao phủ các vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía đông bắc Ukraine, nơi Tổng cục Tình báo Chính Ukraine do các cơ quan đặc biệt Mỹ/Anh phối hợp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Đồng thời, nhiều cuộc tấn công của Nga hôm 22/4 đã được báo cáo tại các thị trấn Volchansk và Dergachi ở khu vực Kharkov. Các mục tiêu bao gồm thiết bị quân sự và nhân lực của Ukraine hỗ trợ các hoạt động ở tiền tuyến phía bắc Donbass.

Nga đã tăng cường tấn công tên lửa khắp Ukraine trong tháng này để trả đũa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Các mục tiêu chính bao gồm các nhà máy điện và tháp truyền thông của Ukraine.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.