"Tàu ngầm diesel-điện mang tên Petropavlovsk-Kamchatsky của Hạm đội Thái Bình Dương - Hải quân Nga đã lặn xuống độ sâu tối đa ở Biển Nhật Bản. Tàu cứu hộ Igor Belousov ở gần đó để hỗ trợ", dịch vụ báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương đưa tin.
"Thủy thủ đoàn của tàu ngầm diesel-điện Petropavlovsk-Kamchatsky thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện một cuộc lặn đến độ sâu tối đa trong vùng Biển Nhật Bản".
"Trong sự kiện này, các thủy thủ đã thực hiện nhiệm vụ ở nhiều độ sâu khác nhau với độ sâu lặn tối đa lên tới 200 mét. Trong quá trình trên, hoạt động của tất cả các cơ chế và hệ thống của tàu ngầm đã được thử nghiệm và một thuật toán đặc biệt để điều khiển tàu ở độ sâu lớn đã được xây dựng", thông báo nói rõ.
Ngoài ra, tàu ngầm đã thực hành nhiều phương pháp khác nhau để nổi lên mặt nước. Sau khi nổi lên, thủy thủ đoàn tiếp tục các hoạt động huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch.

Tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky thuộc Dự án 636.3 thế hệ Varshavyanka thứ ba. Những phương tiện chiến đấu này được coi là êm nhất trong số tất cả các tàu của hạm đội tàu ngầm Nga.
Chính vì tính năng trên, phương Tây đặt biệt danh cho những chiếc Varshavyanka là "Hố đen". Tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky có lượng giãn nước khoảng 4 nghìn tấn. Sau khi lặn xuống dưới nước, nó có thể đạt tốc độ 20 hải lý/h. Độ sâu lặn tối đa của con tàu lên tới 300 mét.
Thủy thủ đoàn của tàu ngầm bao gồm 52 người, vũ khí trang bị bao gồm ngư lôi 533 mm, thủy lôi và đặc biệt là tên lửa hành trình Kalibr.