Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Thương mại, Tài nguyên Khoáng sản, Tư pháp và Bình đẳng giới Naaja Nathanielsen cho biết, Greenland có thể chuyển hướng sang Trung Quốc để đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng nếu Hoa Kỳ và EU không quan tâm đến việc hợp tác, tờ Financial Times đưa tin vào ngày 27 tháng 5 năm 2025.
Theo Bộ trưởng Nathanielsen bước đi này nhằm mục đích đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển khu vực kinh doanh, vốn đòi hỏi đầu tư nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hợp tác với các đối tác phương Tây, nhưng lưu ý rằng nếu họ từ chối, Greenland sẽ buộc phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế, bao gồm cả Bắc Kinh.
Bà Nathanielsen cũng chỉ ra những khó khăn mà khu vực này phải đối mặt trong bối cảnh bất ổn của liên minh phương Tây, khiến việc tìm kiếm sự hỗ trợ đáng tin cậy cho tăng trưởng kinh tế trở nên khó khăn.
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người quan tâm đến nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland. Theo Viện Bắc Cực, khu vực này có trữ lượng đáng kể các nguyên tố đất hiếm, urani, kẽm và quặng sắt, khiến nơi đây trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu.
Tuy nhiên kể từ khi giành được quyền tự chủ vào năm 2009, Greenland đã phải đối mặt với một số trở ngại, bao gồm điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiếu cơ sở hạ tầng và thiếu lao động lành nghề, trang Euractiv cho biết.
Theo Innovation News Network, vào năm 2023, Greenland đã ký một bản ghi nhớ với EU về nguồn cung cấp khoáng sản, nhưng dự án này chưa bao giờ được triển khai do những phức tạp về thủ tục hành chính và sự thận trọng của các nhà đầu tư châu Âu.

Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến khu vực trên. Theo tờ The Washington Post, năm 2016, Shenghe Resources của Trung Quốc đã mua 12,5% cổ phần của Greenland Minerals và vào năm 2024, Viện Bắc Cực đưa tin, Bắc Kinh đã đề nghị đầu tư 200 triệu đô la để phát triển các mỏ ở khu vực Kvanefjeld.
Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại ở Hoa Kỳ và EU vì lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Bắc Cực. Vào tháng 4 năm 2025, chính quyền Mỹ đã phải cung cấp cho Greenland 150 triệu đô la viện trợ tài chính để hỗ trợ ngành khai khoáng của nước này nhằm đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc, Reuters đưa tin.
Tuy nhiên theo tờ Financial Times, số tiền nói trên vẫn chưa được phân bổ, đó chính là lý do khiến Bộ trưởng Nathanielsen phải đưa ra cảnh báo.