Tặng quà trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh

GD&TĐ - Chiều 30/5, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đến thăm và tặng quà cho Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hội thành phố Bắc Ninh.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh có 6 cơ sở tại thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Yên Phong, Lương Tài và Tiên Du. 

Hiện nay, Trung tâm đang đảm nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho hơn 300 trẻ từ 1 - 16 tuổi bị bại não, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ...

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung tâm tiếp tục đem nhiệt huyết, tình thương, trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc chu đáo, bù đắp những thiệt thòi của các em. Qua đó, giúp các em sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất để tỉnh có hướng hỗ trợ trẻ khuyết tật, giáo viên của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh nói riêng và các Trung tâm khác trên địa bàn tỉnh nói chung.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn tặng quà và chúc các em đang được nuôi dạy, chăm sóc tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh chăm ngoan, đón Tết thiếu nhi vui tươi, đầm ấm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.