Bắc Ninh: Thăm, tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

GD&TĐ - Ngày 27/5, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đi thăm, tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn...

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà cho thiếu nhi.
Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà cho thiếu nhi.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Lao động TB&XH, thành phố Từ Sơn.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn hiện đang đảm nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho hơn 100 trẻ em bị khiếm thính, đao, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ…trên địa bàn tỉnh và thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Nguyễn Hương Giang bày tỏ sự khâm phục và mong muốn các cán bộ, giáo viên của Trung tâm tiếp tục đem hết nhiệt huyết, tình thương, trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc chu đáo, bù đắp những thiệt thòi của các em. Qua đó, giúp các em sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Bà Nguyễn Hương Giang cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể  địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị khiếm khuyết, chậm phát triển bằng tình cảm, trách nhiệm nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả với gia đình các em.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng quà và chúc các em đang được nuôi dạy, chăm sóc tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn cũng như thiếu nhi toàn tỉnh luôn chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Được biết, cũng trong ngày 27/5, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng đến thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thuận Thành và Nhà tình thương Hương La (huyện Lương Tài).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ