Học sinh Bắc Ninh đạt giải cao tại Kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc lần thứ 28

GD&TĐ - Tại Kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 28, tỉnh Bắc Ninh xuất sắc có 10/10 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

10 học sinh dự thi đạt giải chụp ảnh lưu niệm với 02 thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.
10 học sinh dự thi đạt giải chụp ảnh lưu niệm với 02 thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Sáng 25/5, thông tin với Báo GD&TĐ, đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Nhà trường có 10 học sinh tham gia dự thi Kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 28 và cả 10 em đều đạt giải.

Cụ thể, học sinh Bắc Ninh đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 giải Nhất thuộc về các em: Cao Huy Thịnh và Đỗ Văn Tài (lớp 11 chuyên Toán 1).

Kết quả này góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, đồng thời, là động lực để thầy và trò trường THPT Chuyên Bắc Ninh tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa.

Kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 28 diễn ra trong hai ngày 23 - 24/4/2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 103 đoàn đến từ các trường Đại học, THPT trong toàn quốc với tổng số 804 học sinh, sinh viên.

Kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên do Bộ GD&ĐT, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam và các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trong cả nước phối hợp tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán cũng như thúc đẩy phong trào học Toán trong học sinh, sinh viên.

Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các học sinh, sinh viên giỏi Toán trong cả nước.

Cùng với thành tích trên, đại diện trường THPT Chuyên Bắc Ninh cũng cho biết, tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2022 diễn ra từ ngày 19 – 24/5/2022 tại Slovenia với sự tham gia của 182 thí sinh đến từ 37 quốc gia, em Nguyễn Tuấn Phong, lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc với số điểm cao nhất đoàn Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ