Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong trường học

GD&TĐ - Sáng 31/12, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo “Phòng chống bạo lực học đường, tội phạm mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong trường học”.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì hội thảo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì hội thảo

Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu tại Hà Nội và các cơ sở giáo dục trong cả  nước. Dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT; Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; đại diện Bộ Công an, Bộ LĐ&TBXH.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết: Trong thời gian trước dịch Covid-19, tình hình an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường trong nhà trường đã thu được nhiều kết quả tích cực song cũng còn những hạn chế cần được tiếp tục quan tâm và có giải pháp khắc phục.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội thảo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội thảo 

Thêm vào đó, ngành Giáo dục gánh chịu không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều công tác, hoạt động chuyên môn bị xáo trộn. Tình hình công tác phòng, chống tội phạm; HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng trở nên phức tạp hơn.

Việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV, đặc biệt là trên môi trường mạng trong bối cảnh học sinh nghỉ học ở trường, học trực tuyến ở nhà, gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà trường, giáo viên chưa thiết lập được mạng lưới kết nối thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV trong hoàn cảnh Covid-19 bùng phát.

Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong HSSV những năm qua đã được cải thiện đáng kể song vẫn còn tình trạng HSSV vị phạm pháp luật về an toàn giao thông. Vừa qua, có tình trạng, ở một số tỉnh, các cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô chưa đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Tệ nạn mại dâm có sự chuyển đổi hình thức và biến tướng vô cùng tinh vi, phức tạp, đa dạng và khó giám sát quản lý. Đặc biệt, môi trường mạng là môi trường rất phức tạp, nơi diễn ra các hoạt động chào hàng, môi giới, mua bán dâm. Một số gái mại dâm giả dạng HSSV song cũng có hiện tượng HSSV mua bán dâm...

Tình trạng cờ bạc, cá độ qua mạng đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại khi các giải thi đấu thể thao, bóng đá quốc tế diễn ra. Thời gian gần đây cơ quan Công an đã bắt nhiều vụ cờ bạc online với quy mô lớn lên tới trên chục tỷ đồng. Hiện tượng HSSV liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao xuất hiện ngày một nhiều.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Thời gian gần đây, có nhiều biểu hiện hoạt động ma túy đã và đang quay trở lại “thẩm lậu” vào trường học. Nhiều chất ma túy đa dạng hơn, sử dụng cũng đơn giản hơn rất nhiều khiến không ít HSSV, thầy cô và gia đình các em rất khó phát hiện, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Một bộ phận không nhỏ HSSV còn thờ ơ với những thông tin, kiến thức giúp phòng, chống ma túy.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức Hội thảo “Phòng chống bạo lực học đường, tội phạm mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong trường học”.

Đây là diễn đàn để các đại biểu, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia thảo luận, phân tích, nhận định về thực trạng và đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp, chính sách cho công tác này. Đồng thời, Hội thảo cũng là hoạt động thúc đẩy truyền thông đến các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và toàn xã hội về công tác bảo đảm an toàn cho HSSV.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng, thực hiện các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng để cùng xem xét, nghiên cứ vận dụng phù hợp với địa phương, nhà trường trong thời gian tới.

Cùng với đó, các đại biểu trao đổi thảo luận về công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực học đường, tội phạm mại dâm HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong trường học để đề ra những kiến nghị, đề xuất nhằm bảo đảm công tác phòng chống bạo lực học đường, tội phạm mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong trường học được triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.