Tấn công áp đảo, mỗi ngày tung ra tới 4000 UAV FPV

GD&TĐ -Trong thời gian tới, quân Nga sẽ chiếm ưu thế lớn khi sản lượng sản xuất máy bay không người lái đang tăng vọt, mỗi ngày xuất xưởng tới UAV 4000 FPV.

Tấn công áp đảo, mỗi ngày tung ra tới 4000 UAV FPV

Tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga đã tăng cường đáng kể tốc độ sản xuất máy bay không người lái FPV, loại máy bay được cho là rất hữu dụng cho lực lượng đang tham gia Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga là ông Andrei Belousov khi nói chuyện với các quân nhân trong chuyến công tác tới các đơn vị của Quân khu Moskva đã cho biết, các nhà máy vũ khí hiện sản xuất tới 4 nghìn đơn vị máy bay không người lái FPV mỗi ngày.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng chúc mừng các nhân viên của Lữ đoàn biệt kích Spetsnaz cận vệ số 45 của Lực lượng Dù Nga trong ngày thành lập và trao các giải thưởng nhà nước là Huân chương Kutuzov và Huân chương Alexander Nevsky cho lữ đoàn.

“Số lượng máy bay không người lái FPV đã tăng lên đáng kể. Hiện nay, đã có khoảng bốn nghìn chiếc xuất xưởng một ngày” - RIA Novosti trích dẫn lời bộ trưởng Andrei Belousov nói với các quân nhân vào ngày 30/7.

Từ những gì người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói, có thể tính toán là hiện nay tổng sản lượng máy bay không người lái FPV mà các nhà máy Nga sản xuất hàng năm sẽ là gần 1,5 triệu chiếc.

Đồng thời, mỗi ngày Lực lượng vũ trang Nga sẽ được sử dụng 4 nghìn máy bay không người lái FPV do các doanh nghiệp trong nước sản xuất trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, mang lại cho họ ưu thế cực lớn trước Quân đội Ukraine.

Lưu ý rằng vào đầu năm 2024, chính quyền Kiev cũng tuyên bố các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng nước này đang phấn đấu đạt con số 1 triệu máy bay không người lái FPV mỗi năm.

Được biết, vào năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cung cấp UAV cho tất cả các đơn vị chiến đấu và sử dụng đến đâu phải bổ sung thêm đến đó, đồng thời ra lệnh cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước gia tăng sản xuất máy bay không người lái chiến thuật.

Máy bay không người lái FPV (Chế độ xem góc nhìn thứ nhất) là máy bay bốn cánh hoặc UAV nhiều cánh quạt được trang bị camera và truyền video thời gian thực đến thiết bị của phi công, người nhìn thấy hình ảnh trên màn hình như thể anh ta đang ở trong buồng lái.

Bình luận để làm rõ số lượng máy bay không người lái này là lớn hay nhỏ, chuyên gia quân sự Nga Alexey Zhivov nói trên kênh Telegram của mình rằng, có thời điểm mỗi ngày Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng khoảng 5.000 lượt tấn công bằng máy bay không người lái trên mặt trận.

Do đó, Kiev hàng ngày có thể huy động khoảng 5500 lượt máy bay không người lái cho toàn bộ khu vực phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng số lượng UAV sẽ thấp hơn nhiều so với số lượt tấn công. Tuy nhiên, họ không đủ khả năng bổ sung liên tục UAV như Nga.

Ông Zhivov nói thêm rằng, ở một số khu vực của mặt trận, các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Nga ghi nhận 50-100 cuộc tấn công bằng FPV mỗi ngày, có tính đến các cuộc tấn công tổng hợp những máy bay không người lái tầm xa ở độ sâu 25 km phía sau lực lượng của tấn công của Nga.

Do đó, để đảm nhận nhiệm vụ tấn công sâu trong khu vực trách nhiệm của một lữ đoàn Ukraine cần 150-300 lượt sử dụng FPV mỗi ngày.

Vì vậy, việc mỗi ngày Nga tung ra tới 4.000 máy bay không người lái FPV đã là rất tốt nhưng vẫn chưa áp đảo hoàn toàn về số lượng. Theo tính toán thì con số này cần phải tăng lên khoảng 1,5 lần nữa thì mới có khả năng áp đảo các lực lượng Ukraine trên chiến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng cùng người dân Yên Bái xuyên đêm canh lũ.

Người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ

GD&TĐ - Tính đến sáng 9/9, bão số 3 đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, nước sông dâng cao liên tục khiến người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ.

Cổng Trời - Hoành Sơn Quan tọa lạc trên đỉnh Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ảnh: Phượng Vũ.

Cổng Trời 200 tuổi trên đỉnh Đèo Ngang

GD&TĐ - Hoành Sơn Quan nằm trên đỉnh Đèo Ngang, thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, người dân địa phương thường gọi di tích trên là 'Cổng Trời'.

Khắp Firozabad, đâu đâu cũng có người bán vòng tay thủy tinh. Ảnh: Bbc.com

Độc đáo nghề lọc vàng từ rác

GD&TĐ - Firozabad (Ấn Độ), 'kinh đô buôn bán vòng tay thủy tinh', xuất hiện một nghề không ai ngờ tới là lọc vàng từ rác sản xuất vòng tay.

Nhân lực ngành cầu đường cần bổ sung để thực hiện mục tiêu từ nay đến hết năm 2025 hoàn thành 3.000km đường cao tốc. Ảnh minh họa: TG

'Khát' kỹ sư cầu đường

GD&TĐ - Quy mô vốn Nhà nước đầu tư cho hạ tầng đang tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xây dựng.