Tạm hoãn nhiều sự kiện văn hóa lớn: Tri ân chống Covid phải dừng vì dịch

Tạm hoãn nhiều sự kiện văn hóa lớn: Tri ân chống Covid phải dừng vì dịch

Nhiều lần lỡ hẹn vì Covid-19

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa có quyết định lùi lịch các vòng thi đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 8 sang tháng 10/2020. Theo ban tổ chức, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 dự định diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 với các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết toàn quốc, nhưng do đại dịch Covid-19 từ đầu năm nên cuộc thi phải hoãn lại. Sau đó, cuộc thi tiếp tục dự kiến diễn ra từ 24/9 đến 23/10 tại Quảng Ninh và TPHCM.

Bà Phạm Kim Dung, Phó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, để tăng cường biện pháp phòng chống dịch và trách nhiệm xã hội, Ban tổ chức cuộc thi quyết định lùi thời gian tổ chức các vòng thi đến thời điểm thích hợp. Lịch trình sắp tới của cuộc thi phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19. Nếu điều kiện cho phép, ban tổ chức dự kiến vòng sơ - chung khảo tại phía Nam sẽ diễn ra khoảng đầu tháng 10, phía Bắc vào cuối tháng 10 và chung kết diễn ra vào khoảng giữa tháng 12/2020.

Ngày 4/8, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 sang 25/9, tại miền Bắc từ ngày 29/8 sang 26/10.

Một sự kiện lớn, được nhiều người mong đợi là Festival Huế 2020 cũng đã được thông báo sẽ lùi lại đến năm sau. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định sẽ lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020. Theo đó, Trung tâm Festival Huế sẽ viết thư xin lỗi gửi các đối tác, nhà tài trợ về sự việc này.

Được biết, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã 2 lần lùi thời gian tổ chức Festival vì dịch Covid-19. Festival Huế 2020 phải lùi lại từng được ấn định diễn ra vào ngày 26 đến 31/8 năm nay.

Tạm hoãn nhiều sự kiện văn hóa lớn: Tri ân chống Covid phải dừng vì dịch ảnh 1
Bà Phạm Kim Dung, Phó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 (ngoài cùng bên trái), cho biết: Cuộc thi phải tạm dừng nhưng chúng tôi tự hứa sẽ làm thật nhiều điều cho Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Kim Dung 

Tri ân chống dịch phải ngừng vì dịch

Được khởi động từ năm 1991 do Hội Sân khấu TPHCM tổ chức, cuộc thi "Tài năng diễn viên sân khấu Trần Hữu Trang" (tiền thân là Giải thưởng Trần Hữu Trang) cũng đã phải hoãn lại cho đến khi UBND TPHCM cho phép.

Cuộc thi "Tài năng diễn viên sân khấu Trần Hữu Trang năm 2020" do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức. Theo kế hoạch, cuộc thi chính thức bắt đầu từ giữa tháng 6/2020 và được mở rộng ra quy mô toàn quốc, dành cho các nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập.

Theo ban tổ chức cuộc thi, điểm mới trong lần tổ chức này là không giới hạn độ tuổi thí sinh dự thi cũng như sẽ mở rộng cho nhiều thể loại vai diễn như: Đào mùi, kép mùi, kép độc, đào lẳng, kép lão, đào hài, kép hài…

Dự kiến khi kết thúc cuộc thi sẽ có 10 bộ Huy chương Vàng được trao cho các thể loại nêu trên qua đánh giá của hội đồng chuyên môn về giọng ca, kỹ thuật biểu diễn, vũ đạo và xây dựng hình tượng nhân vật.

Trước đó, kế hoạch thời gian mà ban tổ chức đề ra vòng sơ tuyển của cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3/8 tại TPHCM. Tiếp sau đó sẽ được diễn ra tại Hà Nội và TP Cần Thơ. Vòng chung kết dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang từ ngày 25/8 đến ngày 30/8. Đêm tổng kết trao giải ấn định vào ngày 2/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cuộc thi được giới chuyên môn đánh giá là uy tín, chất lượng. Từ cuộc thi này, ban tổ chức đã phát hiện nhiều nhân tài trong lĩnh vực sân khấu. Trong đó, phải kể đến các gương mặt thân quen với công chúng như nghệ sĩ Kim Tử Long, Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy, Tú Sương, Thanh Ngân, Tâm Tâm, Quế Trân...

Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi diễn ra đến 2014 thì tạm ngưng do điều kiện kinh tế eo hẹp. Năm nay cuộc thi được khôi phục trở lại nhưng dịch bệnh Covid-19 đã "kéo lùi" kế hoạch ấn định.

Cũng trong tháng 8 này, sân khấu Minh Nhí dự kiến sẽ tổ chức chương trình tri ân lực lượng y, bác sĩ và lực lượng an ninh, chiến sĩ công an, bộ đội, tình nguyện viên trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên kế hoạch đó đã phải tạm dừng vì chính nạn dịch này.

Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết, theo dự kiến sân khấu đã lên kế hoạch chào đón hàng nghìn khán giả là những khách mời đặc biệt. Đó là lực lượng y, bác sĩ và lực lượng an ninh, chiến sĩ công an, bộ đội, tình nguyện viên trên tuyến đầu phòng chống dịch. Không chỉ được xem kịch miễn phí, sân khấu Minh Nhí còn tổ chức đêm tri ân với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình mang tên "Tri ân những thiên thần áo trắng" sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ cùng những sáng tác viết về đội ngũ đi đầu chống dịch. "Khi chúng tôi xây dựng kế hoạch, đã có rất nhiều ý kiến ủng hộ và rất nhiều nghệ sĩ đã nhận lời tham gia. Mọi công việc đã chuẩn bị xong và chỉ chờ ngày diễn thì đại dịch lại đột ngột tái phát khiến chúng tôi lại phải tạm ngừng", nghệ sĩ Minh Nhí cho biết.

Cùng với đêm tri ân, sân khấu Minh Nhí còn dự kiến diễn ra chương trình từ thiện, góp quỹ ủng hộ cặp đựng sách cho các em khiếm thị. Tuy nhiên, mới tổ chức được một đêm cho các em "nghe kịch" thì phải ngừng, ban tổ chức phải gửi trả lại nhiều vé cho khán giả.

Trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Minh Nhí vui vẻ nhắn gửi: "Để dành khẩu trang y tế cho các anh chị ở lực lượng tuyến đầu sử dụng. Cả nhà cùng Minh Nhí đeo khẩu trang vải nhé".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.