Tạm hoãn hợp đồng nhiều giảng viên, nhân viên Trường ĐH Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên quan việc Trường ĐH Quảng Bình nợ lương gần 140 viên chức, nhà trường đang tính phương án tạm hoãn hợp đồng hàng chục giảng viên, nhân viên.

Do giảm nguồn thu khiến Trường ĐH Quảng Bình nợ lương hàng trăm giảng viên, nhân viên.
Do giảm nguồn thu khiến Trường ĐH Quảng Bình nợ lương hàng trăm giảng viên, nhân viên.

Sẽ tạm hoãn hợp đồng với các giảng viên

Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng nhiều giảng viên, nhân viên Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương gần 8 tháng, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn.

Theo ông Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, trường đang trong quá trình thực hiện tự chủ nhưng thời gian tới nguồn thu của trường vẫn không thể đảm bảo cho việc chi trả lương cho cán bộ, giảng viên hưởng lương ngoài ngân sách.

Đề cập đến vấn đề nợ lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình lý giải, trước đây, trường có đến 10.000 sinh viên theo học nên tuyển dụng rất nhiều giảng viên. Những năm trở lại đây, công tác tuyển sinh gặp khó, hiện có chưa đến 1.000 sinh viên. Nguồn thu giảm là nguyên nhân chưa thể chi trả đủ lương cho giảng viên, nhân viên.

Nhiều năm nay, sinh viên theo học tại ĐH Trường Quảng Bình giảm đáng kể.

Nhiều năm nay, sinh viên theo học tại ĐH Trường Quảng Bình giảm đáng kể.

Theo ông Vượng, sắp tới trường sẽ phải sắp xếp lại nhân sự. Những người không nằm trong quy hoạch các vị trí việc làm thì sẽ không được giữ lại. Đơn vị cũng chủ trương tạo điều kiện cho giảng viên chuyển việc.

Mặt khác, lãnh đạo trường đã đưa ra giải pháp trước mắt là sẽ thực hiện việc tạm hoãn hợp đồng với những cán bộ, giảng viên không đủ giờ dạy, không có giờ dạy và cả một số nhân viên hành chính.

“Hiện có 39 cán bộ, giảng viên, nhân viên được đưa vào danh sách dự kiến phải tạm hoãn hợp đồng. Thời gian tạm hoãn tùy vào số giờ dạy của từng người, nhưng tối đa sẽ là 7 tháng tính từ tháng 2 đến tháng 8.

Những người trong diện hoãn hợp đồng này sẽ được trường nhận lại làm việc theo hợp đồng đã ký kết hoặc tiếp tục tạm hoãn hợp đồng trong một thời gian nhất định tùy theo tình hình thực tế của nhà trường", ông Vượng cho hay.

Tìm giải pháp tạm chi trả cho lao động trước Tết

Liên quan đến vụ việc, chiều 10/1, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp với các sở, ban, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quảng Bình để tìm giải pháp cụ thể, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về vấn đề nợ lương.

Trong cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc hiện nay của Trường Đại học Quảng Bình. Hiện nhà trường đang nợ lương của hàng trăm giảng viên, nhân viên, với số tiền khoảng 7,5 tỷ đồng.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Trường Đại học Quảng Bình tạm khoanh số nợ lương của giảng viên, nhân viên gần 8 tháng qua.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan tìm giải pháp để trường có kinh phí, tạm chi trả cho người lao động trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trong năm nay để mang lại nguồn thu nhất định. Trường rà soát lại cơ sở vật chất để cho thuê, phục vụ các hoạt động cộng đồng, vừa hạn chế xuống cấp, vừa tạo nguồn thu.

Theo tìm hiểu, không phải hiện nay lãnh đạo Quảng Bình mới vào cuộc giải quyết tình trạng người lao động tại Đại học Quảng Bình bị nợ lương. Sự việc này trước đó đã được Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này họp bàn.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu UBND tỉnh nghiên cứu, khẩn trương tìm giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là công tác bảo đảm tài chính để chi trả lương, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, giảng viên, người lao động.

Được biết, ngoài nợ lương, mới đây Trường Đại học Quảng Bình cũng nằm trong danh sách của BHXH công bố nợ khoảng 2 tỷ đồng tiền nộp bảo hiểm xã hội của cán bộ, giảng viên.

Trường Đại học Quảng Bình hiện có 236 viên chức và người lao động. Trong đó có 99 người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, số còn lại hưởng lương từ tài chính tự chủ đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ