Trường Đại học Quảng Bình nợ bảo hiểm của hàng trăm cán bộ, nhân viên

GD&TĐ - Trường Đại học Quảng Bình đang nợ bảo hiểm của hàng trăm cán bộ, nhân viên với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Trường đại học Quảng Bình đang nợ tiền bảo hiểm của hàng trăm cán bộ, nhân viên.
Trường đại học Quảng Bình đang nợ tiền bảo hiểm của hàng trăm cán bộ, nhân viên.

Ngày 1/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến tháng 6/2023, Trường Đại học Quảng Bình nợ bảo hiểm xã hội của 232 cán bộ, nhân viên với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Trường Đại học Quảng Bình cũng đứng trong top 10 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động nhiều nhất tại địa phương.

Trường Đại học Quảng Bình hiện có 161 giảng viên, trong đó, 54 tiến sĩ, 135 thạc sĩ, 2 phó giáo sư, 3 giảng viên cao cấp, 67 giảng viên chính, bao gồm cả đội ngũ cán bộ quản lý, hành chính.

Ngoài ra, trường này đang có 12 nghiên cứu sinh (gồm 7 nghiên cứu sinh ở nước ngoài và 5 nghiên cứu sinh ở trong nước).

Nhiều năm trở lại đây, Trường ĐH Quảng Bình gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh khiến nhiều khoa, phòng gần như giải thể vì không có sinh viên đăng ký học dẫn đến đội ngũ giảng viên của trường dạy không đủ số tiết, thu nhập bị giảm sút. Điều này dẫn đến thực trạng lãng phí rất lớn nguồn nhân lực.

Mặt khác, cơ sở vật chất không được sử dụng, khai thác một cách tối đa để có ngân sách duy tu, bảo dưỡng dẫn đến nguy cơ xuống cấp, hư hỏng.

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng, và kỷ luật cảnh cáo bà Mai Thị Huyền Nga, kế toán trưởng của trường vì vi phạm khi sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, đề nghị đơn vị nơi ông Hoàng Dương Hùng, nguyên Hiệu trưởng đã chuyển công tác, kỷ luật theo nội dung mà UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.