Taliban bị mất ít nhất 61 máy bay

GD&TĐ - Theo hãng tin Avia.pro, các cựu phi công của Lực lượng Không quân Afghanistan đã đánh cắp ít nhất 61 máy bay quân sự của Taliban.

Taliban bị mất nhiều máy bay.
Taliban bị mất nhiều máy bay.

Theo đó, ít nhất 26 trực thăng và 35 máy bay quân sự đã bị các cựu phi công Lực lượng Không quân Afghanistan đưa ra khỏi đất nước và mang tới các quốc gia lân cận. Hành động này đã giảm bớt đáng kể các thiết bị quân sự mà Taliban có thể sử dụng.

Theo Avia.pro, số máy bay được lấy đi gồm 17 trực thăng Mi-17, 7 trực thăng UH-60, 7 máy bay cường kích A-29 Tucano, 17 máy bay đa năng hạng nhẹ Cessna 209B và 11 máy bay Pilatus-12NG.

Một phần trang thiết bị của Lực lượng Không quân Afghanistan vốn đã cũ và nằm trên lãnh thổ của Tajkistan và Uzbekistan. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng trong tương lai gần, số trang bị này sẽ được chuyển đến các căn cứ quân sự Mỹ trong khuôn khổ các thỏa thuận mà các quốc gia đạt được.

Trước đó, các máy bay Afghanistan ở Tajkistan và Uzbekistan được cho là đã tấn công Taliban nhưng thông tin này chưa được xác minh.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.