Theo Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius, hiệu quả của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine đã suy giảm đáng kể.
Liên minh châu Âu đã thừa nhận hiệu quả thấp của các tổ hợp Patriot trong việc chống lại tên lửa Nga, đặc biệt là tên lửa đạn đạo.
Theo ông Kubilius, trong khi các hệ thống phòng không Patriot tiêu diệt được khoảng 40% mục tiêu vào năm ngoái thì năm nay con số này thấp hơn đáng kể. Điều đó là do các chuyên gia Nga đã hiện đại hóa tên lửa, huấn luyện chúng né tránh phương tiện đánh chặn.
"Đầu năm ngoái, hiệu quả của hệ thống Patriot đạt khoảng 40%, nhưng người Nga đã hiện đại hóa các tên lửa đạn đạo. Giờ đây chúng có khả năng thay đổi quỹ đạo, điều này đã làm giảm xác suất đánh chặn thành công", thông báo cho biết.
Thực tế trên cũng giải thích cho việc tiêu thụ tên lửa phòng không cao của Ukraine; hiện tại họ phải sử dụng 2 hoặc 3 quả đạn cho mỗi tên lửa Nga. Hơn nữa việc đánh chặn nên được thực hiện bởi nhiều bệ phóng phối hợp với nhau.
Các chuyên gia, trong đó có nhiều kỹ sư Ukraine trước đây đã chỉ ra những vấn đề với hệ thống Patriot. Hơn nữa, cuộc chiến ở Trung Đông đã chứng minh rằng tổ hợp phòng không vốn được coi là tiêu chuẩn để đánh chặn tên lửa đạn đạo lại không đáp ứng được các yêu cầu đó.
Một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã sử dụng hệ thống này để đánh chặn tên lửa của Iran cũng buộc phải sử dụng 2 hoặc 3 quả đạn cho mỗi mục tiêu, trong khi giá thành của chúng ở mức rất đắt đỏ, nguy cơ làm sụp đổ nền kinh tế.