Video Taliban tìm thấy tên lửa đạn đạo cũ của Liên Xô tại Panjshir

GD&TĐ - Các tay súng Taliban đã tìm thấy một số tên lửa đạn đạo cũ do Liên Xô sản xuất ở Thung lũng Panjshir trong khi kiểm soát khu vực và đẩy lui lực lượng kháng chiến địa phương.

Tên lửa thời Xô Viết mà Taliban tìm thấy.
Tên lửa thời Xô Viết mà Taliban tìm thấy.

Tuy nhiên, những tên lửa trên dường như không thể hoạt động.

Thung lũng Panjishir đã bị Taliban tiếp quản vào tuần trước sau một cuộc giao tranh ngắn với các lực lượng địa phương.

Đoạn video do các chiến binh Taliban quay cho thấy khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Luna-M (NATO gọi là FROG-7) và 10 tên lửa đạn đạo tầm trung R-17 Elbrus (NATO gọi là Scub B).

Những vũ khí này dường như đã được cất giữ tại địa điểm này trong một thời gian dài. Những quả đạn dường như đã bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, phần thân sơn bị bong tróc một phần.

Một số đầu đạn, có thể là tên lửa FROG-7, nằm xung quanh. Dường như chúng được giữ trong các container vận chuyển và có vẻ trong tình trạng tốt hơn. Hiện vẫn chưa rõ liệu các tên lửa có được tiếp nhiên liệu hay không, mặc dù với điều kiện bảo quản, các quả bom này khó có thể hoạt động.

Được phát triển lần đầu vào năm 1960, tên lửa Scub B là tên lửa đạn đạo tầm trung, với với tầm bắn lên tới 300km, nó có khả năng mang nhiều đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó FROG-7 là tên lửa chiến thuật tầm ngắn với tầm bắn tối đa lên tới 70km.

Các tên lửa đạn đạo trên được Liên Xô cung cấp cho chính phủ Afghanistan trong những năm 80. Sau khi Liên Xô sụp đổ, vũ khí này rơi vào các nhóm vũ trang khác nhau, bao gồm lực lượng kháng chiến ở Thung lũng Panjshir do nhà lãnh đạo quá cố Ahmad Shad Massoud đứng đầu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ