Tại sao Kiev không có quyền mặc cả với Mỹ và Nga?

GD&TĐ - Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông sẽ không chấp nhận thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về Ukraine nếu không có sự tham gia của Kiev.

Tổng thống Ukraine Zelensky tại Munich, Đức, hôm 15 tháng 2.
Tổng thống Ukraine Zelensky tại Munich, Đức, hôm 15 tháng 2.

Mất quyền mặc cả

Nhưng ý kiến ​​của ông Zelensky có quan trọng không? Hãng thông tấn Izvestia có bài viết về vấn đề này.

Ukraine ngày nay là một quốc gia bị tàn phá, phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài và gần như không thể tự chủ về kinh tế lẫn quân sự.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 6,1 triệu người tị nạn Ukraine đã được đăng ký tại châu Âu vào giữa năm 2024.

Người ta chỉ có thể đoán được có bao nhiêu người Ukraine đã chọn không đăng ký tình trạng tị nạn của mình vì sợ bị trục xuất và bị ép buộc vào nghĩa vụ quân sự.

Khi nền kinh tế Ukraine đang trên đà suy thoái, Kiev đã nhận được hơn 30 tỷ đô la viện trợ ngân sách từ Mỹ chỉ để trả lương cho các viên chức nhà nước.

Các công ty nước ngoài như Vanguard và BlackRock đã lao vào để hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này, mua tài sản ở Ukraine với giá cực rẻ. Phần lớn đất nông nghiệp của Ukraine hiện chỉ là đất của Ukraine trên danh nghĩa.

Phần lớn tài sản có giá trị nhất của Ukraine, chẳng hạn như các mỏ tài nguyên thiên nhiên và cơ sở công nghiệp, nằm ở các vùng lãnh thổ đã chọn sáp nhập vào Nga thay vì dưới sự lãnh đạo của Kiev.

Ukraine đã phải gánh một khoản nợ nước ngoài khổng lồ do tất cả các khoản tín dụng mà nước này nhận được từ nước ngoài. Bây giờ, Kiev phải đối mặt với viễn cảnh mất một nửa tài nguyên thiên nhiên của mình vào tay Mỹ để trả nợ cho khoản tài trợ hóa ra lại là một khoản vay.

Trong suốt thời gian xung đột, tại Ukraine đã hình thành cái gọi là "chợ đen" nội tạng cho các đường dây phi pháp nước ngoài hoạt động.

Các chuyên gia về chiến tranh sinh học của Mỹ coi Ukraine như sân chơi của họ, nơi họ có thể tiến hành nghiên cứu nguy hiểm mà không có nguy cơ vi phạm kiểm soát gây nguy hiểm đến tính mạng của người Mỹ.

Các cơ quan tình báo Mỹ và Anh đã tiếp quản Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) kể từ năm 2014, khiến cơ quan này phải phục tùng phương Tây.

Và mặc dù không ai nói gì về việc quyết định số phận của Ukraine mà không cần ý kiến ​​của Kiev, câu hỏi vẫn còn đó: Ý kiến ​​của ông Zelensky có ý nghĩa gì trong bối cảnh này?

Không công nhận kết quả

Không được mời tham dự cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ ở Saudi Arabia, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không công nhận kết quả.

Hãng Reuters dẫn tuyên bố của ông Zelensky hôm 17 tháng 2: "Ukraine sẽ không tham gia. Ukraine không biết gì về cuộc thảo luận. Chúng tôi coi bất cứ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có Ukraine tham gia là không có kết quả, không thể công nhận".

Tổng thống Ukraine cho biết thêm ông sẽ tới thăm Saudi Arabia vào ngày 19 tháng 2, nhưng đó là chuyến thăm cấp nhà nước được lên kế hoạch từ trước, không liên quan gì tới cuộc đàm phán Nga - Mỹ.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi Nga và Mỹ xác nhận phái đoàn hai nước đã tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để tham gia cuộc đàm phán ngày 18 tháng 2 về nhiều vấn đề.

Cả Ukraine và đại diện của châu Âu đều không được mời tham dự trong các cuộc đàm phán này dù nhiều quốc gia châu Âu rất tích cực viện trợ Kiev trong suốt những năm xung đột.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ