Tái hiện lễ hạ nêu triều Nguyễn tại Hiển Lâm Các

GD&TĐ - Sáng 25/2 (nhằm ngày mồng 7 Tết), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội.

Tái hiện lễ hạ nêu triều Nguyễn tại Hiển Lâm Các

Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong chương trình phục vụ du khách nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tại khu di sản cố đô Huế.

Trước đó, ngày 23 tháng Chạp, lễ dựng nêu theo nghi thức cung đình Huế đã được tổ chức. Tại lễ hạ nêu, các nghi lễ tương tự cũng được dựng với lễ bái, quan xướng, tiếng trống, gõ chuông, các đoạn tấu của Nhã nhạc và tục khai ấn cho chữ đầu năm… Du khách có mặt tại buổi lễ đã rất thích thú với hoạt động này.

Vài năm trở lại đây, phong tục trồng cây nêu ngày Tết đãdầng mất, người trẻ giờ đây chỉ còn biết tới cây nêu qua những câu ca dao, tục ngữ như: Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Tại lễ tái hiện nghi thức hạ nêu mừng năm mới, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phục dựng lại nghi thức khai ấn tượng trưng bằng việc tặng thư pháp có đóng ấn triện mừng năm mới với ý nghĩa cầu chúc tốt lành cho du khách có dịp tham quan di tích cố đô Huế trong ngày đặc biệt này.

Tái hiện lễ hạ nêu triều Nguyễn tại Hiển Lâm Các ảnh 1Tái hiện lễ hạ nêu triều Nguyễn tại Hiển Lâm Các ảnh 2Tái hiện lễ hạ nêu triều Nguyễn tại Hiển Lâm Các ảnh 3Tái hiện lễ hạ nêu triều Nguyễn tại Hiển Lâm Các ảnh 4Tái hiện lễ hạ nêu triều Nguyễn tại Hiển Lâm Các ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.